Ðức Hồng y Sandri

kết thúc cuộc viếng thăm Syria

 

Ðức Hồng y Sandri kết thúc cuộc viếng thăm Syria.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Damasco (RVA News 02-11-2021) - Thứ Tư, ngày 03 tháng Mười Một năm 2021, Ðức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương, kết thúc cuộc viếng thăm tại Syria.

Ðức Hồng y tuyên bố: "Nếu có vài tổ chức quốc tế dường như bỏ rơi hoặc thậm chí còn cản trở cuộc sống của Syria, Giáo hội Công giáo không bỏ rơi đất nước này". Ðó là ý nghĩa cuộc viếng thăm của Ðức Hồng y tại Syria, từ thủ đô Damasco đến nhiều thành phố khác, gặp gỡ các thành phần của các Giáo hội Công giáo nghi lễ khác nhau, từ Melkite, đến Siriac, Maronite và Latinh.

Tại thành phố Basra, thuộc lãnh thổ giáo phận Lattaquieil của Công giáo Maronite, Ðức Hồng y Sandri viếng thăm công trình xây cất trung tâm mục vụ, nhà cho các linh mục, nhà tĩnh tâm. Ngài cám ơn các tổ chức ân nhân, như Hội trợ giúp các Giáo hội đau khổ, tổ chức Missio và Tổng giáo phận Koeln, bên Ðức.

Trong số các cuộc gặp gỡ của Ðức Hồng y, cũng có cuộc gặp gỡ với các nữ đan sĩ dòng Trappiste, Xitô nhặt phép. Các chị đến từ miền Valserena ở Ý, đến đây lập đan viện này cách đây vài năm. Ðức Hồng y Sandri nói: "Chúng tôi phải quì gối trước anh chị em, các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân vì những gì anh chị em đã làm, đó là một cuộc tử đạo được sống thực và là một tấm gương cho toàn thể Giáo hội Công giáo"

Những khó khăn của Giáo hội Công giáo tại Syria không phải chỉ do chiến tranh. Một linh mục Phanxicô ở Thánh địa đã nói: "Chúng tôi sống trong một tình trạng rất khó khăn. Chúng tôi có bao nhiêu trường học mà chính phủ Syria đã quốc hữu hóa cách đây nhiều năm và chúng tôi xin Tòa Thánh giúp để phục hồi các trường đó, nếu ta nghĩ đến các thế hệ tương lai, thì điều rất quan trọng là hoạt động cho việc giáo dục người trẻ, vì chỉ như thế mới có thể mang lại hy vọng cho miền này".

Trong cuộc viếng thăm, Ðức Hồng y cũng đến các nhà thương Ý và Pháp để chứng kiến các hoạt động trợ giúp dân Syria, đáp ứng tình trạng kiệt quệ về y tế của đất nước này, sau hơn mười năm chiến tranh. Tại nhà thương Ý, có nữ tu dòng Don Bosco, nam cũng như nữ, phục vụ. Tại nhà thương Pháp, có các nữ tu Dòng Nữ tử thánh Vinh Sơn Phaolô.

Vấn đề lớn vẫn là tình trạng nhiều người trẻ Syria muốn di cư ra nước ngoài, như Mỹ, Canada hoặc Australia. Lương trung bình tại Syria chỉ có 20 Mỹ kim mỗi tháng, không đủ để sống, vì tình trạng vật giá đắt đỏ tại nước này, nhất là khi người ta có gia đình.

(Acistampa 30-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page