Ðức Hồng y Gracias rất hài lòng về

cuộc gặp gỡ của Ðức Thánh cha với thủ tướng Ấn Ðộ

 

Ðức Hồng y Gracias rất hài lòng về cuộc gặp gỡ của Ðức Thánh cha với thủ tướng Ấn Ðộ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Mumbai (RVA News 1-11-2021) - Ðức Hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Giáo phận Mumbai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ, tuyên bố "rất hài lòng" về cuộc gặp gỡ giữa Ðức Thánh cha Phanxicô và Thủ tướng Narendra Modi của Ấn, sáng thứ Bảy, 30 tháng 10 năm 2021, tại Vatican.

Ðức Hồng y Gracias cũng là thành viên Hội đồng Hồng y cố vấn của Ðức Thánh cha. Tuyên bố với hãng tin Asia News, Ðức Hồng y nói: "Cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Modi và Ðức Giáo hoàng Phanxicô chứng tỏ sự cần thiết và hữu ích của sự cộng tác và sẽ diễn ra qua một sự thông tin và cộng tác nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng điều này có ích cho Giáo hội Công giáo tại Ấn và cho chính Thủ tướng Modi. Ðiều quan trọng là Giáo hội và chính phủ cộng tác với nhau. Tôi biết rằng đây cũng là điều Ðức Thánh cha muốn".

Ðức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn cũng tỏ ra rất vui mừng vì lời Thủ tướng Modi mời Ðức Thánh cha viếng thăm Ấn Ðộ. Ðức Hồng y nói: "Ðức Thánh cha vẫn luôn nói với tôi là ngài muốn đến Ấn Ðộ. Ngài sẽ vui mừng thấy đức tin và linh đạo của những người thuộc các tôn giáo khác. Sự khác biệt về văn hóa của dân Ấn Ðộ chúng tôi sẽ đánh động tâm hồn của Ðức Thánh cha. Ðiều này sẽ rất tốt cho các dân tộc tại quê hương Ấn Ðộ yêu quí của chúng tôi và Ðức Giáo hoàng sẽ được dân chúng thuộc mọi tín ngưỡng đón tiếp".

Hãng Asia News đưa tin trên đây, nhưng ghi nhận sự khác biệt giữa một bên là thông cáo đơn giản của Phòng báo Tòa Thánh và phản ứng từ phía Thủ tướng Modi. Thông cáo của Vatican chỉ nói Ðức Thánh cha Phanxicô tiếp Thủ tướng Cộng hòa Ấn Ðộ, ông Narendra Modi. Sau đó Thủ tướng đã chào Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, và Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher. Trong cuộc trao đổi ngắn, các vị đã đề cập đến quan hệ nồng nhiệt hiện nay giữa Tòa Thánh và Ấn Ðộ".

Trái lại, từ phía Thủ tướng Modi đã gửi một tweet, sứ điệp ngắn nói về cuộc gặp gỡ nồng nhiệt: "Tôi đã có dịp thảo luận với Ðức Giáo hoàng về một loạt các vấn đề và tôi cũng đã mời ngài viếng thăm Ấn Ðộ".

Hãng Asia News nói rằng lời mời đã được đưa ra hồi năm 2017, trong dịp Ðức Thánh cha viếng thăm hai nước láng giềng của Ấn, là Bangladesh và Myanmar nhưng không thể diễn ra.

Ngoài sự khác biệt về giọng văn trên đây, cũng có sự kiện Phúc trình năm nay của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ, định nghĩa Ấn Ðộ là "trường hợp tỏ tường nhất về sự vi phạm tự do tôn giáo, vốn được ghi trong điều số 25 của Hiến pháp Ấn và thường xảy những vụ bạo hành bài Kitô giáo".

(Asia News 31-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page