Tòa Thánh đang thăm dò

về dự án Ðức Thánh cha thăm Bắc Triều Tiên

 

Tòa Thánh đang thăm dò về dự án Ðức Thánh cha thăm Bắc Triều Tiên.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 01-11-2021) - Ðức Tổng giám mục Lazaro Du Hưng Thực (You Heung-sik), Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, cho biết Tòa Thánh đang thăm dò về dự án Ðức Thánh cha viếng thăm Bắc Triều Tiên, sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Văn Tại Dần, xin ngài viếng thăm Bắc Triều Tiên để giúp mang lại hòa bình cho bán đảo này.

Tổng thống Moon đã đưa ra lời thỉnh cầu trên đây, hôm thứ Sáu 29 tháng 10 năm 2021, khi được Ðức Thánh cha Phanxicô tiếp kiến tại Vatican. Ngài trả lời là sẵn sàng nếu có lời mời của chính phủ Bắc Triều Tiên.

Ðức Tổng giám mục Lazaro Thực nói với giới báo chí: "Sự thật là Tòa Thánh đang cố gắng kiến tạo những hoàn cảnh bằng nhiều cách để Ðức Giáo hoàng có thể đến Bắc Triều Tiên... Các vị hữu trách tại Vatican cũng đã tiếp xúc với Ðại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Roma. Ngoài ra, một điều không liên hệ tới cuộc viếng thăm, đó là Tòa Thánh sẵn sàng trợ giúp nhân đạo cho Bắc Triều Tiên, như vẫn hỗ trợ các nước dễ bị tổn thương.

Trong một cuộc gặp gỡ với Ðức Thánh cha hồi năm 2018, Tổng thống Moon cũng đã chuyển lời mời của Chủ tịch Kim Chánh Ân (Kim Jong-un). Hồi đó, Ðức Thánh cha cũng đã cho biết sẵn sàng viếng thăm Bắc Triều Tiên, nếu có một thư mời chính thức. Nhưng từ đó đến nay không có tiến bộ nào, và cuộc đàm phán giữa hai miền Nam Bắc của Bán đảo Triều Tiên không có tiến bộ nào.

Ngoài ra, hôm 31 tháng 10 năm 2021, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng thống nhất Lee In-young, của Hàn Quốc, đã gặp Ðức Hồng y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ phát triển nhân bản toàn diện để thảo luận về vai trò của Tòa Thánh có thể thi hành để thăng tiến hòa bình tại Bán đảo Triều tiên.

(Yonhap 31-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page