Gia tăng các cuộc tấn công

Công giáo tại Congo

 

Gia tăng các cuộc tấn công Công giáo tại Congo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bukavu (RVA News 02-11-2021) - Ðức cha Francois-Xavier Maroy, Tổng giám mục giáo phận Bukavu ở Cộng hòa dân chủ Congo, tố giác sự gia tăng các cuộc tấn công các cơ sở của Giáo hội Công giáo tại nước này.

Tuyên bố với tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội đau khổ ở thành phố Munich, nam Ðức, hôm 29 tháng 10 năm 2021, Ðức Tổng giám mục Maroy cho biết: "năm nay đã có 12 vụ võ trang tấn công các cộng đoàn giáo xứ và cơ sở của chúng tôi. Từ tháng Ba năm nay, có bảy xứ đạo, một trường Công giáo, một bệnh xá và một tu viện bị cướp bóc và làm hư hại. Rất may không có ai chết. Tuy nhiên hậu quả của các vụ tấn công này rất lớn đối với những người bị thương và cho Giáo hội. Công việc của Giáo hội ở miền Ðông Congo hầu như không thể tiến hành. Cảnh sát và các lực lượng an ninh bất động".

Theo Ðức Tổng giám mục Maroy, động cơ của các cuộc tấn công là vì Giáo hội Công giáo là một trong vài tổ chức ở Congo tố giác những bất công và bạo lực. Ðức Tổng giám mục cũng nói về kỷ niệm 25 năm vị tiền nhiệm của ngài, là Ðức Tổng giám mục Christoph Munzihirwa Ngabo bị sát hại. Hôm đó là ngày 29 tháng 10 năm 1996, trong cuộc chiến tranh đầu tiên ở Congo. Ngài bị toán quân người Ruanda giết hại và hiện nay án phong chân phước cho Ðức cha Ngbo đang được tiến hành.

Tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ cho biết miền Kivu ở mạn Ðông Congo từ nhiều năm nay bị các toán dân quân hoành hành và gieo rắc kinh hoàng, với các cuộc xung đột bộ tộc và sự tranh giành việc kiểm soát và khai thác các khoáng sản tại đây. Trong thời gian gần đây, người ta thấy có cả những thành phần Hồi giáo cực đoan cũng can dự vào miền Kivu này.

(KNA 29-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page