Cần phải làm việc tích cực hơn

để khôi phục môi trường sau thảm họa chìm tàu hóa chất

 

Ðức Hồng Y Ranjit của Sri Lanka: Cần phải làm việc tích cực hơn để khôi phục môi trường sau thảm họa chìm tàu hóa chất.

Mary Tran Vy

Colombo (VTW News 30-10-2021) - Vào ngày 20 tháng 5 năm 2021, một chiếc tàu hàng chở hóa chất đã xảy ra tai nạn tại cảng khẩu ở cửa biển Sri Lanka và bị chìm vào ngày 2 tháng 6 năm 2021. Sau khi thị sát bờ biển này, Ðức Hồng Y tổng giám mục Colombo, Sri Lanka, đã thúc giục chính quyền đất nước thực hiện lời hứa khôi phục môi trường và đem lại sự trong sạch trong khu vực.

Một đám cháy xảy ra trên tàu MV X-Press Pearl ở cửa biển Sarakuva của Sri Lanka vào ngày 20 tháng 5 năm 2021 đã khiến một lượng lớn hóa chất và nhựa vi sinh đổ nhập vào biển. Tàu chở hàng này cũng đã bị chìm vào ngày 2 tháng 6 năm 2021. Theo hãng thông tấn "Tianya News Agency", ngày 26 tháng 10 năm 2021, Ðức Hồng Y Tổng Giám mục Colombo, Ranjit, đã đến thăm cảng khẩu ở cửa biển Sarakuva nơi bị ô nhiễm và lên tiếng yêu cầu phải bồi thường cho thiệt hại do vụ chìm tàu hàng chở hóa chất tạo ra.

Ðức Hồng Y Tổng Giám mục Colombo yêu cầu các nhà chức trách của quốc gia hãy đệ đơn kiện công ty chủ tàu để đòi bồi thường về những thiệt hại do vụ tai nạn gây ra đối với bờ biển, đáy biển, động vật biển, ngư dân và môi trường. Ðức Hồng Y nói rằng chính phủ có trách nhiệm khôi phục trở lại cuộc sống bình thường cho đại dương và các nhóm ngư dân. Ðức Hồng Y Ranjit nhấn mạnh rằng các công ty vận tải biển, đại lý bảo hiểm và các phía liên hệ không được trốn tránh trách nhiệm của mình. Các cơ quan chức năng cũng cần phải có những bù đắp cần thiết cho những thiệt hại do các công ty này gây ra và phải thu được đầy đủ các khoản tiền cần thiết từ các bên liên hệ để đủ chi trả cho việc làm sạch biển do các chất gây ô nhiễm đã tạo ra trên biển.

Con tàu chở hàng bốc cháy vào ngày 20 tháng 5 năm 2021 khi nó đang neo đậu tại cửa biển cách thủ đô Colombo khoảng 9.5 dặm về phía tây bắc, trong khi chờ vào cảng. Theo ước tính, vụ cháy là do 25 tấn axit nitric và các chất liệu hóa chất khác trên tàu. Dòng chảy của những hóa chất này đã gây ra thiệt hại khôn lường cho hệ sinh thái địa phương. Con tàu chở hàng bị chìm vào ngày 2 tháng 6 năm 2021 sau khi bốc cháy trong 12 ngày.

Ngoài ra các quan chức của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Biển cũng đã đến thăm cảng khẩu ở cửa biển Sarakuva cùng với Ðức Hồng Y Tổng Giám mục Colombo. Theo cơ quan này, 400 người đang làm công việc dọn sạch biển ở khu vực ven biển giữa Mannar và Dondler mỗi ngày. Dự kiến, việc vét sạch các mảnh vỡ từ tàu chở hàng MV X-Press Pearl sẽ bắt đầu vào đầu tháng 11 năm 2021.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page