Ðức Thánh cha

tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden

 

Ðức Thánh cha tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 31-10-2021) - Trưa ngày 29 tháng 10 năm 2021, sau khi tiếp Tổng thống Hàn Quốc, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden. Sau đó Tổng thống đã gặp Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Parolin và Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher.

Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết trong các cuộc nói chuyện thân mật, các vị đã đề cập đến sự dấn thân chung trong việc bảo vệ và chăm sóc trái đất, về tình trạng y tế và cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, cũng như vấn đề người tị nạn và giúp đỡ người di dân.

Tòa Thánh không quên nói đến việc bảo vệ các quyền con người, kể cả quyền tự do tôn giáo và lương tâm.

Sau cùng, đã có sự trao đổi quan điểm về một số vấn đề thời sự quốc tế, kể cả trong khuôn khổ Hội nghị Thượng định G-20 ở Roma cuối tuần này, cũng như sự thăng tiến hòa bình trên thế giới.

Hãng tin Công giáo Mỹ CNA ghi nhận rằng đây là lần đầu tiên Tổng thống chính thức viếng thăm Vatican, từ khi ông nhậm chức, mặc dù trước đó khi làm Phó Tổng thống, ông đã gặp ngài nhiều lần. Cuộc hội kiến giữa Ðức Thánh cha và Tổng thống Biden kéo dài 75 phút.

Thông cáo của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden đã cám ơn Ðức Giáo hoàng vì sự bênh vực của ngài dành cho những người nghèo trên thế giới và những người đau khổ vì đói, xung đột và bách hại. Ông cũng ca ngợi sự lãnh đạo của Ðức Giáo hoàng Phanxicô, trong cuộc chiến chống khủng hoảng khí hậu và chống đại dịch Covid-19, cổ võ vắcxin cho mọi người, qua sự chia sẻ và phục hồi kinh tế thế giới một cách công bằng. Thông cáo cũng cho biết Ðức Thánh cha Phanxicô khuyến khích Tổng thống Biden tiếp tục rước lễ.

Ðược báo chí hỏi về vấn đề này, ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh từ chối bình luận và nói rằng đây là một buổi tiếp kiến riêng. Tòa Thánh vẫn có thói quen không bình luận về những tuyên bố gán cho Ðức Giáo hoàng trong các buổi tiếp kiến riêng.

Ðức Thánh cha Phanxicô nhiều lần chống phá thai, nhưng ngài cũng kêu gọi các giáo sĩ Công giáo có lối tiếp cận mục vụ, hơn là chính trị đối với những nhà lập pháp Công giáo ủng hộ phá thai.

(CNA, Sala Stampa 29-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page