Tổng thống Hàn Quốc

xin Ðức Thánh cha thăm Bắc Triều Tiên

 

Tổng thống Hàn Quốc xin Ðức Thánh cha thăm Bắc Triều Tiên.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 31-10-2021) - Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Jae-tin, Văn Tại Dần, xin Ðức Thánh cha Phanxicô viếng thăm Bắc Triều Tiên để mang lại hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên.

Ðức Thánh cha đã phản ứng tích cực và trả lời ngài sẵn sàng viếng thăm Bắc Triều Tiên nếu nhận được lời mời của chính quyền miền Bắc.

Tổng thống Moon đề nghị như trên trong cuộc hội kiến với Ðức Thánh cha, sáng thứ Sáu 29 tháng 10 năm 2021, tại Vatican.

Phát ngôn viên của Phủ Tổng thống, bà Phác Kinh Mỹ (Park Kyung-mee), cho biết Tổng thống Moon nói rằng một cuộc viếng thăm của Ðức Giáo hoàng tại Bắc Triều Tiên, khi có cơ hội, sẽ là một động lực hòa bình cho Bán đảo này.

Trong khi đó, thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết sau khi được Ðức Thánh cha tiếp kiến, Tổng thống Hàn Quốc đã gặp Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cùng với Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher.

Trong các cuộc trao đổi thân mật, Tòa Thánh bày tỏ hài lòng vì quan hệ song phương tốt đẹp và vì sự đóng góp tích cực của Giáo hội Công giáo cho xã hội, đặc biệt chăm chỉ thăng tiến sự đối thoại và hòa giải giữa người Triều Tiên hai miền. Về vấn đề này, Tòa Thánh bày tỏ hy vọng rằng sự dấn thân chung và thiện chí sẽ giúp kiến tạo hòa bình và sự phát triển tại Bán đảo Triều Tiên, được nâng đỡ bằng tình liên đới và huynh đệ.

(Tổng hợp 29-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page