Tòa kết án tù chung thân

kẻ giết cha Malgesini

 

Tòa kết án tù chung thân kẻ giết cha Malgesini.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Como (RVA News 31-10-2021) - Hôm 29 tháng 10 năm 2021, tòa án tại thành phố Como, bắc Ý, đã kết án tù chung thân cho một người di dân Tusini vì tội giết hại cha Roberto Malgesini, vị linh mục chuyên làm việc bác ái, giúp đỡ những người rốt cùng.

Cha Robert Malgesini, 51 tuổi, cha sở giáo xứ thánh Rocco, thuộc giáo phận Como, chuyên giúp đỡ người di dân, đã bị ông Ridha Mahmoudi, 56 tuổi, dùng dao đâm chết bằng nhiều nhát, lúc gần 7 giờ sáng ngày 15/9 năm ngoái, trong lúc cha chất lương thực và đồ uống lên xe để đi phân phát cho những người sống trên đường phố, như cha vẫn làm mỗi ngày. Cha bị thủ phạm đâm vào lưng. Thủ phạm đã đến bót cảnh sát để nộp mình.

Mahmoudi vốn được cha Roberto giúp đỡ và cho cho ngủ tại một phòng của giáo xứ dành cho người vô gia cư.

Trong phiên tòa, các thẩm phán đã bác bỏ thỉnh cầu của luật sư biện hộ, xin tuyên bố Mahmoudi không có khả năng hiểu và muốn, hoặc cho làm một trắc nhiệm bị can về phân tâm. Nhưng Ủy viên công tố xác quyết rằng kẻ sát nhân ý thức về điều ông ta làm trong lúc phạm tội và hành động này của ông ta là cố ý.

Trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương, ngày 16 tháng 9 năm 2020, khi chào bằng tiếng Ý, Ðức Thánh cha cũng nhắc đến cha Roberto Malgesini bị đâm chết sáng hôm trước đó và nói: "Cha thực là một chứng nhân bác ái" và ngài mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho tất cả những người làm việc giúp những bị gạt bỏ.

Về phần Ðức cha Cantoni, Giám mục giáo phận Como sở tại, ngài nói trong buổi cầu nguyện cho cha Roberto, tối ngày 15 tháng 9 năm 2020 rằng: "Chúng tôi hãnh diện trong tư cách là giám mục và như một Giáo hội của một linh mục đã hiến mạng sống vì Chúa Giêsu nơi những người rốt cùng... Tôi xác tín rằng cha Roberto là một "vị thánh ở cửa nhà bên cạnh, vì sự đơn sơ, vì lòng yêu mến mà cha đi tới với mọi người, vì sự quí chuộng mà cha nhận được từ bao nhiêu người, cả những người không tín ngưỡng và không phải là Kitô hữu, vì sự giúp đỡ huynh đệ và liên đới mà cha đã muốn mang lại cho mọi người ở thành phố này, thành phố đang rất cần học về tình liên đới vì đậy là tên mới của hòa bình".

(Fides 30-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page