Tòa Thánh chúc mừng tín hữu Ấn giáo

nhân đại lễ Diwali

 

Tòa Thánh chúc mừng tín hữu Ấn giáo nhân đại lễ Diwali.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 31-10-2021) - Trong sứ điệp chúc mừng các tín hữu Ấn giáo, nhân đại lễ Divali, Tòa Thánh cầu mong các tín hữu Ấn giáo nỗ lực và cộng tác vượt thắng xu hướng tôn giáo cực đoan, khủng bố, siêu quốc gia chủ nghĩa và bài người nước ngoài.

Divali, hay cũng gọi là Deepawali, là đại lễ của Ấn giáo, tượng trưng sự chiến thắng tinh thần của ánh sáng trên bóng tối, sự thiện trên sự ác, và tri thức trên u mê. Ánh sáng của Divali có nghĩa là đây là thời điểm phá tan mọi ước muốn và tư tưởng đen đối của chúng ta và mang lại sức mạnh cũng như lòng nhiệt thành thi hành những thiện ý suốt năm. Lễ này kéo dài năm ngày và năm 2021 bắt đầu từ ngày 04 tháng 11 năm 2021.

Trong những năm gần đây, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn vẫn gửi sứ điệp thường niên chúc mừng các tín hữu Ấn giáo nhân lễ Divali, nhưng năm nay lần đầu tiên nhắc đến những trào lưu và hiện tượng vừa nói trên đây, trong bối cảnh sự gia tăng những vụ tấn công các tín hữu Kitô do các nhóm Ấn giáo cuồng tín thuộc đảng BJP đang cầm quyền. Sứ điệp càng được dư luận chú ý vì công bố một ngày, trước khi Ðức Thánh cha tiếp kiến, lần đầu tiên, Thủ tướng Narenda Modi của Ấn Ðộ, lãnh tụ đảng quốc gia Ấn giáo BJP, cai trị từ bảy năm nay.

Sứ điệp, mang chữ ký của Ðức Hồng y Miguel Ángel Ayuso Guixot, người Tây Ban Nha, Chủ tịch Hội đồng đối thoại liên tôn của Tòa Thánh và linh mục Tổng thư ký, trong đó các vị gọi "nạn tôn giáo cuồng tín, khủng bố, siêu quốc gia chủ nghĩa và bài người nước ngoài là những vấn đề cấp thiết trên trái đất đe dọa phá hủy sự sống chung hòa bình giữa các dân tộc, nhưng chúng có thể được xử lý hữu hiệu, vì chúng liên hệ và làm thương tổn tất cả chúng ta."

"Trong những thời kỳ khủng hoảng, các truyền thống tôn giáo, vì là kho tàng khôn ngoan qua bao thế kỷ, nên có khả năng nâng tinh thần mệt mỏi của chúng ta lên cao, có thể giúp mỗi cá nhân và cộng đoàn định hướng cho cuộc sống, hướng về hy vọng, nhìn xa hơn tình trạng tuyệt vọng hiện nay. Nhất là các tôn giáo huấn luyện và mời gọi các phần tử của mình, giúp đỡ bằng mọi cách, theo khả năng, những người đang chịu tuyệt vọng, mang lại cho họ niềm hy vọng. Vì thế, nghĩa vụ của các vị lãnh đạo tôn giáo và các cộng đoàn là vun trồng tinh thần huynh đệ giữa các tín đồ, giúp họ tiến bước và cộng tác với những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác, nhất là trong thời kỳ khủng hoảng và tai ương đủ loại".

Phúc trình của Ủy ban Hoa Kỳ

Năm 2021, lần đầu tiên Ủy ban của Mỹ về tự do tôn giáo đã liệt kê Ấn Ðộ vào số những nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo. Phúc trình 2021 có đoạn viết: "Chính phủ Ấn, do đảng BJP (Bharatiya Janata Party) lãnh đạo, cổ võ những chính sách quốc gia chủ nghĩa Ấn giáo, đưa tới hàng loạt những vụ vi phạm tự do tôn giáo, liên tục và nghiêm trọng".

Phúc trình phê bình tình trạng một phần ba các bang ở Ấn hạn chế việc cải đạo, đưa tới những vụ bạo hành chống những người không thuộc Ấn giáo. Ví dụ, "Năm ngoái (2020), những đám đông, bị xách động vì những lời vu khống cưỡng bách cải đạo, đã tấn công các Kitô hữu, phá hủy các thánh đường, phá rối các buổi thờ phượng. Trong nhiều trường hợp, chính quyền Ấn không phòng ngừa những vụ lạm dụng ấy, làm ngơ hoặc quyết định không điều tra để qui trách cho các thủ phạm. Tình trạng này góp phần gia tăng các vụ tấn công của các nhóm dân chúng và làm các nạn nhân lo sợ bị trả thù và không dám tố giác".

(CNA 29-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page