Tòa Thánh hủy cuộc trực tiếp truyền hình

gặp gỡ giữa Ðức Thánh cha và Tổng thống Biden

 

Tòa Thánh hủy cuộc trực tiếp truyền hình gặp gỡ giữa Ðức Thánh cha và Tổng thống Biden.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 29-10-2021) - Tòa Thánh hủy bỏ việc trực tiếp truyền hình cuộc gặp gỡ giữa Ðức Thánh cha Phanxicô và Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo tin này nhưng không đưa ra giải thích. Việc trực tiếp truyền hình chỉ trình chiếu Tổng thống và đoàn xe đến Sân thánh Damaso, trong dinh Tông Tòa, và được Ðức ông Sapienza, Quyền Chủ tịch Phủ Giáo hoàng tiếp đón. Phần tiếp đón trong dinh Tông tòa và hai vị bắt đầu ngồi trước mặt nhau để bắt đầu cuộc hội kiến bị hủy bỏ. Vatican sẽ cung cấp các hình ảnh và phần thu hình cho giới báo chí có đăng ký tại Phòng báo chí Tòa Thánh.

Buổi tiếp kiến này được dư luận đặc biệt chú ý vì có sự xung khắc giữa Hội đồng Giám mục Mỹ và Tổng thống Biden, do chính sách ủng hộ phá thai của Tổng thống, đồng thời ông luôn xưng mình là tín hữu Công giáo nhiệt thành.

Tổng thống Biden du hành với toán ký giả riêng của ông. Bình thường họ được vào Thư viện, nơi Ðức Thánh cha tiếp kiến, vào đầu buổi hội kiến và sau đó là lúc Ðức Thánh cha chào thăm đoàn tùy tùng của Tổng thống và trao đổi quà tặng giữa hai bên.

Sáng ngày 29 tháng 10 năm 2021, Ðức Thánh cha tiếp kiến Tổng thống Moon Jae-in, Văn Tại Dần, của Hàn Quốc, nhân dịp ông đến Roma dự Hội nghị thượng đỉnh của khối 20 cường quốc kinh tế, gọi là G-20.

(AP 28-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page