Ðức Thánh cha giúp

mỗi giáo xứ tại Syria 10,000 Mỹ kim

 

Ðức Thánh cha giúp mỗi giáo xứ tại Syria 10,000 Mỹ kim.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 28-10-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô giúp đỡ mỗi giáo xứ tại Syria 10,000 Mỹ kim, như một dấu chỉ liên đới trong tình trạng khó khăn hiện nay.

Hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi hôm 27 tháng 10 năm 2021, cho biết tổng số tiền trợ giúp là 170,000 Mỹ kim được Ðức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương, đang viếng thăm Syria trong chín ngày, chuyển cho các giáo xứ liên hệ.

Ðức Hồng y Sandri cũng thông báo, vào tháng Ba năm 2022, một khóa họp của các giám mục và các tổ chức bác ái sẽ được triệu tập: cộng tác vào việc tổ chức khóa họp này có Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương và Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại Damasco.

Ðức Hồng y Sandri thăm nhiều nơi và sẽ kết thúc vào ngày 03 tháng 11 năm 2021. Sáng ngày 27 tháng 10 năm 2021, Ðức Hồng y được Ðức Hồng y Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Damasco tháp tùng, đã đến viếng nhà thờ Chính tòa của Giáo hội Công giáo Maronite, tôn kính hài cốt các vị đạo, gặp gỡ Ðức giám mục Nassar sở tại, trước khi Ðức Hồng y nói chuyện với các linh mục về nhiều vấn đề, trong đó có sự di cư của các tín hữu, nhất là người trẻ, ra nước ngoài.

Hồi đầu tháng Mười năm 2021, Ðức Hồng y Christoph Schonborn, Tổng giám mục giáo phận Vienne, bên Áo cũng đã viếng thăm Syria, và khi về Áo ngài kêu gọi các tín hữu gia tăng giúp đỡ dân chúng đau khổ tại Syria. Tiếng súng tại đây tiếp tục im lặng, nhưng hòa bình thực sự tại nước ngày vẫn còn xa vời, và hậu quả cấm vận kinh tế của Mỹ và Liên hiệp Âu châu vẫn đè nặng trên dân chúng tại nước.

(KP 27-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page