Ðức Thánh cha sẽ tiếp kiến

Thủ tướng Ấn Ðộ

 

Ðức Thánh cha sẽ tiếp kiến Thủ tướng Ấn Ðộ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 28-10-2021) - Phòng báo chí Tòa Thánh xác nhận tin, sáng thứ Bảy 30 tháng 10 năm 2021 Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ tiếp kiến thủ tướng Ấn Ðộ, Narenda Modi, lần đầu tiên, nhân dịp ông đến Roma để tham dự hội nghị thượng đỉnh của khối 20 cường quốc kinh tế, G-20.

Ông Modi là lãnh tụ đảng quốc gia Ấn giáo, BJP, làm Thủ tướng từ 7 năm nay (2014). Nhiều thành phần quá khích của Ðảng này chủ trương bài Kitô giáo đã gây ra hàng trăm vụ tấn công các tín hữu và nhà thờ của Kitô giáo.

Nhiều lần trong những năm qua, Ðức Thánh cha Phanxicô đã nói đến việc ngài có thể viếng thăm Ấn Ðộ, như ngài đã biểu lộ trong chuyến viếng thăm hồi năm 2017 tại Myanmar, Thái Lan và Nhật Bản. Tuy nhiên, không có lời mời chính thức nào từ phía chính phủ Ấn, vì sự chống đối của phe cực đoan trong đảng BJP, mặc dù Ban lãnh đạo Hội đồng Giám mục Ấn đã đến gặp Thủ tướng Modi về vấn đề này.

(Asia News 27-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page