Ðức Hồng Y Sandri viếng thăm Syria:

Giới trẻ mời Ðức Thánh Cha

đến thăm đất nước nghèo đói này

 

Ðức Hồng Y Sandri viếng thăm Syria: Giới trẻ mời Ðức Thánh Cha đến thăm đất nước nghèo đói này.

Mary Tran Vy

Aleppo (VTW News 28-10-2021) - Ðức Hồng Y Sandri, Bộ trưởng các Giáo hội theo nghi lễ Ðông Phương của Tòa thánh, đang viếng thăm Syria cho đến ngày 3 tháng 11 năm 2021. Vào ngày 26 tháng 10 năm 2021, Ðức Hồng Y đã có cơ hội gặp gỡ Ðức Thượng phụ Youssef Absi của giáo hội Công giáo Hy Lạp-Melquita và các giám mục Công giáo theo nghi lễ Syria. Sau đó, Ðức hồng y đã gặp giới trẻ, những người trẻ này đã từng trải qua những cay đắng của những cuộc xung đột chiến tranh trong hơn mười năm qua. Vị linh mục chính xứ ở Aleppo cho biết: "Chúng tôi đã tiến bước vào một cuộc chiến chống nghèo đói dai dẳng từ giữa một cuộc chiến tên lửa nguy hiểm".

Ðức Hồng y Sandri, Bộ trưởng các Giáo hội Phương Ðông của Tòa thánh, trong chuyến thăm Syria, đã mang lại sự hiệp thông và quan tâm của Ðức Thánh Cha cho một đất nước đã trải qua mười năm chiến tranh và hiện nay đang đổ nát. Vào ngày 26 tháng 10 năm 2021, Ðức Hồng Y Sandri đã tổ chức một số cuộc họp tại điểm dừng chân đầu tiên ở Damascus, thăm Ðức Thượng Phụ và các tín hữu của Giáo hội Công giáo Hy Lạp-Melkita.

Với sự hiện diện của Ðức Sứ Thần Tòa Thánh trong suốt hành trình viếng thăm, khi đến Damascus, Ðức Hồng Y Sandri đã có cơ hội gặp gỡ với các linh mục Syria và tuyên bố rằng Thánh Bộ Giáo Hội Ðông Phương nhân danh Ðức Thánh Cha sẽ tiếp tục thực hiện những đóng góp để mỗi giáo phận Công giáo trong cả nước luôn được hỗ trợ trong các tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, Ðức Hồng Y Sandri cũng thông báo rằng một cuộc họp sẽ được tổ chức tại Damascus vào tháng ba năm 2022. Tất cả các nhân viên từ thiện từ các giáo phận khác nhau của Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương cũng sẽ tham gia trong việc phối hợp các kế hoạch ứng phó khẩn cấp, đặc biệt là "giải quyết nạn nghèo đói" và thảm kịch của tình trạng di dân.

Cuộc họp này sẽ được tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ giáo hội Ðông phương của Tòa thánh, Tòa Sứ Thần Tòa thánh tại Damascus, các cơ quan liên quan của Tòa thánh, và các Hiệp hội Viện trợ của Giáo Hội Ðông phương. Ðức Hồng Y Sandri nhắc lại rằng có hai mức độ nỗ lực cần được tăng cường: một là cố gắng cung cấp hỗ trợ chính xác và cần thiết trong việc tái thiết, và hai là cộng đồng quốc tế phải cứu xét lại những căng thẳng để giải quyết và cung cấp cứu trợ theo những nhu cầu cần thiết phù hợp. Ðức Hồng Y Sandri cũng nói chuyện với các linh mục về tiến trình của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới năm 2023 do Ðức Thánh Cha Phanxicô khai mạc vào tháng 10 năm 2021.

Vào buổi chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Giáo Hội Ðông Phương của Tòa Thánh và Ðức Thượng Phụ Youssef Absi đã chủ trì các nghi lễ Thánh theo nghi lễ Byzantine trong Nhà thờ chính tòa Melchita để khai mạc tiến trình Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới theo cấp địa phương. Sau đó, Ðức Hồng Y Sandri gặp gỡ giới trẻ đang tụ họp tại phòng họp của Tòa Thượng Phụ và đã có một cuộc nói chuyện thân mật với giới trẻ. Trong cuộc họp trong khoảng hai tiếng đồng hồ, những người tham gia chia sẻ nỗi đau khổ của họ trong suốt thời gian bị chiến tranh tàn phá và chỉ ra rằng họ cần phải nhiệt tình hơn và tích cực hơn tham gia để cho mọi người nghe thấy tiếng nói của giới trẻ trong quá trình Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới. Ðức Hồng Y Sandri mời gọi những người trẻ hãy để cho những cải cách của họ trong yêu thương theo tinh thần của Ðức Thánh Cha Phanxicô và dựa theo thông điệp "Tất cả anh em" (Fratelli Tutti) của Ðức Thánh Cha. Qua Ðức Hồng Y Sandri, giới trẻ cũng nhận lãnh được những lời chào thăm và quan tâm của Ðức Thánh Cha Phanxicô đối với Syria và như một dấu hiệu của hy vọng mới cho Syria. Cả hai người, Ðức Hồng Y Sandri và Sứ Thần Tòa Thánh Zenari cam kết rằng Ðức Thánh Cha sẽ luôn luôn quan tâm đến Syria; tình hình hiện nay vẫn còn rất nhiều khó khăn, và một khi với những điều kiện cho phép, Ðức Thánh Cha sẽ luôn đáp ứng theo những yêu cầu của giới trẻ.

Ðồng thời, Cha Ibrahim Alsabagh, linh mục chính xứ của giáo xứ Công giáo La tinh ở Aleppo, cũng chia sẻ những kinh nghiệm của ngài trong dịp gặp gỡ này. Thời điểm chuyến thăm của Ðức Hồng Y Sandri rất quan trọng, bởi vì tình hình địa phương hiện nay đang trong tình trạng chuyển tiếp từ cuộc chiến tranh bom đạn sang cuộc chiến tranh chống nghèo đói. "Hơn 95% cư dân Syria sống dưới mức nghèo khổ, lương cơ bản không đủ nuôi gia đình. Mọi người tuyệt vọng và chán nản. Khủng hoảng ở Aleppo vẫn còn trầm trọng, đang đối diện với một mùa đông lạnh giá đang đến gần, nhưng khí đốt tự nhiên và xăng dầu đang thiếu nguồn cung cấp và giá cả tăng cao." Linh mục chính xứ cũng nhấn mạnh rằng, "cần phải khẩn cấp khởi động lại kế hoạch cứu trợ, phân phối thực phẩm và bắt đầu lại các biện pháp dự phòng phù hợp với nhu cầu y tế và tình trạng sức khỏe của người dân."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page