Ðức Thánh Cha sẵn sàng đến thăm Canada

trong bối cảnh các vấn đề của thổ dân

 

Ðức Thánh Cha sẵn sàng đến thăm Canada trong bối cảnh các vấn đề của thổ dân.

Mary Tran Vy

Vatican (VTW News 28-10-2021) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nhận lời mời của Hội đồng Giám mục Canada và sẵn sàng đến thăm nước này. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo chính thức trong thời gian ngắn. Giáo hội Canada cam kết thực hiện quá trình hòa giải với người thổ dân.

Phòng Báo chí Tòa Thánh đã ra một thông báo vào ngày 27 tháng 10 năm 2021, nói rằng "Hội đồng Giám mục Canada đã mời Ðức Thánh Cha Phanxicô đến thăm mục vụ đất nước này", và Ðức Thánh Cha trả lời rằng "sẵn sàng đến đất nước này vào một thời điểm khi đã được sắp xếp". Các giám mục của Canada thừa nhận nỗi đau mà họ đã gây ra cho người thổ dân trong quá khứ và đã bắt đầu quá trình hòa giải với họ.

Ngày 6 tháng sáu năm 2021, sau khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào trưa ngày chúa nhật, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ nỗi buồn của mình về việc phát hiện ra hài cốt của hơn 200 trẻ em tại Trường học của thổ dân ở Kamloops. Ðức Thánh Cha nói: "Việc phát hiện ra sự kiện bi thảm này đã tiếp tục gợi lại những nỗi đau đớn của người thổ dân về những sự việc đã xảy ra trong quá khứ" và kêu gọi các nhà chức trách Canada và các nhóm giáo hội khác nhau để "Cùng nhau hợp tác tìm ra sự thật của sự cố bi thảm này và khiêm tốn nhìn nhận những sai lỗi với trách nhiệm. Ðưa đến con đường hòa giải và chữa lành".

Từ cuối thế kỷ 19, trước năm 1960, khoảng 150,000 trẻ em thổ dân ở Canada đã bị đưa đi khỏi gia đình để nhận sự giáo dục đồng hóa văn hóa được thúc đẩy bởi chính phủ đương thời. Những đứa trẻ này không thể sử dụng được ngôn ngữ riêng của họ, và một số người trong số họ thậm chí bị lạm dụng và ngược đãi. Trong năm 2015, Canada điều tra tìm kiếm sự thật và lập nên Ủy Ban Hòa giải, sau bảy năm tìm kiếm và điều tra, một bản báo cáo chi tiết về những ngược đãi trẻ em thổ dân được soạn ra cho biết các trẻ em đã chịu những thiệt thòi do chính sách của chính phủ đương thời.

Tại thời điểm đó, trường học của giáo hội ở Canada cũng tham gia vào các chính sách và biện pháp được đưa ra bởi chính phủ. Ngoài các ngôi mộ được đề cập ở trên, 715 ngôi mộ không tên cũng được tìm thấy trong khu vực nội trú trường học của các trẻ em thổ dân. Sau khi vụ việc xảy ra, Hội đồng Giám mục của Canada ngay lập tức bày tỏ sự 'thống hối' trong những sai sót ở quá khứ tạo cái chết của hàng ngàn trẻ em thổ dân, và 'đau đớn' thừa nhận rằng 'vết thương lịch sử' và những nỗi đau của những người dân bản địa vẫn còn tiếp tục cho đến ngày hôm nay".

Do đó, Hội đồng Giám mục Canada có kế hoạch phân bổ 30 triệu đô la Canada trên khắp đất nước để thực hiện một số sáng kiến đồng hành với tiến trình chữa lành và hòa giải trong vòng tối đa năm năm. Các kế hoạch, mục tiêu và kinh phí này sẽ là chủ đề thảo luận với lãnh đạo các nhóm thổ dân, đồng thời huy động nhiều giáo phận, giáo xứ và cơ sở giáo hội trong cả nước tham gia.

Ðức Tổng giám mục Donald Bolen của Regina nói với truyền hình Canada rằng đó là một "cuộc hành trình dài". "Chúng ta phải sát cánh cùng người thổ dân trên con đường tìm kiếm công lý. Chúng ta không được giấu giếm điều gì. Một khi sự việc được đưa ra ánh sáng, chúng ta phải cầu xin sự tha thứ. Ðây là điều rất quan trọng. Chúng ta phải tiếp tục có những hành động cụ thể vì công lý và hòa giải."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page