Kỷ niệm 70 năm thành lập Caritas quốc tế

 

Kỷ niệm 70 năm thành lập Caritas quốc tế.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 28-10-2021) - Ngày 12 tháng 12 năm 2021, tổ chức Caritas quốc tế sẽ mừng kỷ niệm 70 năm thành lập: từ 13 thành viên ban đầu, nay tăng lên 162 Caritas thành viên tại các nước.

Caritas quốc tế được thành lập theo ý muốn của Ðức Giáo hoàng Piô XII, với mục đích liên kết các tổ chức từ thiện quốc gia, tạo điều kiện cho sự quen biết, phối hợp và cộng tác trong việc thi hành các hoạt động bác ái và xã hội Công giáo tại các nơi trên thế giới.

Ngay sau đó, Caritas quốc tế đã phát triển mau lẹ đến độ 16 năm sau khi tổ chức bác ái này được thành lập, Ðức Giáo hoàng Phaolô VI, trong thông điệp "Phát triển các dân tộc" (Populorum progressio) đã nhận xét rằng "Caritas quốc tế đang hoạt động ở khắp nơi".

Ngày nay, Caritas quốc tế, một Liên hiệp các tổ chức Caritas quốc gia, hoạt động tại 200 nước và các lãnh thổ, tiếp tục phục vụ, bênh vực và đồng hành với người nghèo, qua sự đáp ứng những tình trạng khẩn cấp về nhân đạo, bảo vệ phẩm giá con người và tạo những điều kiện cần thiết cho sự phát triển nhân bản toàn diện. Nhờ sự hiện diện ở các nơi, Caritas là người đối tác ưu tiên với các cộng đồng địa phương. Vì thế, Ðức Thánh cha Phanxicô muốn Caritas quốc tế, cùng với Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, phối hợp nhóm làm việc, lắng nghe các Giáo hội địa phương thuộc Ủy ban Vatican về Covid-19. Các thực tại địa phương cũng sẽ ở trung tâm các sáng kiến do Caritas quốc tế tổ chức để kỷ niệm 70 năm thành lập.

Trong thông cáo, công bố hôm 26 tháng 10 năm 2021, Caritas quốc tế cho biết kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2021, tức là 7 tuần lễ trước ngày 12 tháng 12 năm 2021, mỗi tuần sẽ có một Hội nghị trực tuyến về 7 vùng hoạt động của Caritas quốc tế, đó là Phi châu, Bắc Mỹ, Mỹ Latinh và Caraibí, Á châu, Âu châu, Trung Ðông và Bắc Phi, sau cùng là Châu Ðại Dương.

Hội nghị đầu tiên có chủ đề là: "Bảy thập niên chiến đấu chống nghèo đói và bênh vực phẩm giá con người", diễn ra vào lúc 3 giờ 30 chiều, giờ Roma và sẽ tập trung vào Miền Bắc Mỹ. Các hội nghị này là cơ hội để nhìn lại những biến cố nổi bật trong lịch sử Caritas quốc tế tại các miền khác nhau, qua tiếng nói của các chuyên gia và các đại diện, đồng thời trình bày những thách đố, khủng hoảng và khó khăn hiện nay. Cùng với các chứng tá sẽ có những dự án liên đới cụ thể cần thực hiện như những cử chỉ tượng trưng hỗ trợ người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất.

Các sáng kiến trên đây sẽ kết thúc với một Hội nghị tại Giáo hoàng Ðại học Urbaniana ở Roma, từ 9 đến 13 giờ, ngày 13 tháng 12 năm 2021. Trong dịp này, một chiến dịch hoàn cầu mới của Caritas quốc tế sẽ được phát động nhắm thăng tiến một nền sinh thái học toàn diện và một sự "hoán cải môi sinh".

Vị Chủ tịch Caritas quốc tế hiện nay là Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo và vị Tổng thư ký là ông Aloysius John, 64 tuổi, người Pháp gốc Ấn Ðộ. Trước đó ông đã phục vụ 9 năm (2010) trong tư cách là giám đốc về phát triển cơ chế và kiến tạo khả năng.

(Vatican News, Sismografo 26-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page