Phòng khám di động ở quảng trường Thánh Phêrô:

Phòng khám tim mạch dành cho những người nghèo

 

Phòng khám di động ở quảng trường Thánh Phêrô: Phòng khám tim mạch dành cho những người nghèo.

Mary Tran Vy

Vatican (VTW News 26-10-2021) - Sở Từ Thiện của Ðức Thánh Cha đã hợp tác với Bệnh viện St. Charles ở Rome để triển khai dịch vụ y tế lưu động cho người nghèo. Tên của dịch vụ này là "Con đường tim mạch, Hành trình phòng bệnh".

Chăm sóc sức khỏe và kiểm soát tim mạch, chăm sóc cho những người cô đơn bị bỏ rơi. Ðây là trải nghiệm mà những người dân nghèo xung quanh quảng trường Thánh Phêrô được chăm sóc từ 9 giờ sáng đến 18 giờ chiều ngày 25 tháng 10 năm 2021. Phòng Báo chí của Tòa thánh cho biết dịch vụ này được thực hiện là do sáng kiến "Con đường Tim mạch" được thúc đẩy bởi Sở Từ Thiện của Ðức Thánh Cha và Bệnh viện Thánh Charles ở Rome. Sở Từ Thiện của Ðức Thánh Cha là một tổ chức từ thiện giúp người nghèo nhân danh Ðức Thánh Cha.

Cùng ngày, chiếc xe phòng khám di động đã đậu tại Quảng trường Thánh Phêrô, để cung cấp các dịch vụ tư vấn về tim mạch và thuốc tổng quát miễn phí cho những người có nhu cầu. Dưới sự thúc đẩy của Tổ chức Tim mạch Ý, các bệnh viện của quốc gia này tổ chức các hoạt động và các phòng khám lưu động để đi khắp đất nước, nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về thói quen tốt hàng ngày và chú ý đến tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Trên thực tế, bệnh tim mạch là nguyên nhân chính gây tử vong ở Ý, chiếm 35.8% tổng số ca tử vong ở nước này, và phổ biến hơn ở phụ nữ: so với 32.5% ở nam giới, tỷ lệ nữ giới đã lên tới 38.8%. Vấn đề này càng trầm trọng hơn đối với người dân đường phố, đặc biệt là những người ngủ lề đường với nhiều chứng nghiện khác nhau.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page