Ðức Thánh Cha gặp gỡ

Ðoàn hành hương Ðại Kết từ Ðức:

"Ðại kết và cùng nhau lắng nghe"

 

Ðức Thánh Cha gặp gỡ Ðoàn hành hương Ðại Kết từ Ðức: "Ðại kết và cùng nhau lắng nghe".

Mary Tran Vy

Vatican (VTW News 26-10-2021) - Ðoàn hành Hương Ðại Kết từ Ðức "Hãy đến với Luther để gặp Ðức Thánh Cha" (Mit Luther zum Papst) đã đến Vatican để gặp Ðức Thánh Cha Phanxicô. Ðức Thánh Cha bày tỏ ước mong rằng giáo hội cũng sẽ có "thái độ lắng nghe" trong quá trình làm việc cùng nhau.

Ngày 25 tháng 10 năm 2021, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp một đoàn hành hương Ðại kết từ Ðức tại Ðại sảnh đường Phaolô VI. Nhóm hành hương này được gọi là "Mit Luther zum Papst" (Hãy đến với Luther để gặp Ðức Thánh Cha). Họ đã hát tặng Ðức Thánh Cha một bài hát chào mừng Ðức Thánh Cha, và sau đó bài phát biểu của Ðức Thánh Cha nhắc đến "tính nhất quán của hợp xướng." Ðức Thánh Cha nói rằng sự nhất quán không chỉ là "nói" mà còn là "nghe", như xảy ra trong một bản hợp xướng.

Ðức Thánh Cha nói: "Các bạn đã chào đón tôi bằng những bài hát do nhóm đã hợp ca ngay phút mở đầu cuộc gặp gỡ. Việc hợp ca mang mọi người lại với nhau. Trong đoàn hợp ca, không ai có thể hát solo. Ðiều quan trọng là phải biết lắng nghe người khác. Tôi hy vọng rằng giáo hội cũng sẽ có một thái độ biết lắng nghe. Chúng ta học lại thái độ lắng nghe trong quá trình đồng hành cùng nhau."

Sau đó, Ðức Thánh Cha mời gọi tất cả các tín hữu Kitô hãy "lắng nghe âm nhạc của Chúa" trong cuộc sống của mình, lắng nghe bản nhạc mà Chúa đã viết cho mỗi người chúng ta, và mở rộng cánh cửa tâm hồn chúng ta để lắng nghe. Ðức Thánh Cha nhấn mạnh rằng "người mở lòng và hát có thể vô tình chạm đến mầu nhiệm của Thiên Chúa", tức là tình yêu của Chúa. "Các bạn phải luôn lắng nghe âm nhạc của Chúa trong cuộc đời mình. Bằng cách này, nhiều giọng hát sẽ được kết hợp thành một bài hợp ca. Ðiều này cũng đúng với phong trào đại kết ở Ðức và nhiều nơi khác trên thế giới."

Ðoàn hành hương từ Ðức đến Rome từ ngày 23 đến 30 tháng 10 năm 2021 với khẩu hiệu: "Besser zusammen" (Ðiều tốt nhất là hãy cùng với nhau). Vào năm 2016, đoàn cũng đã tổ chức một chuyến hành hương tương tự với tên gọi của đoàn là "Hãy cùng Luther đến gặp Ðức Thánh Cha", lần đó nhằm kỷ niệm 500 năm cuộc Cải cách Luther (1517-2017). Sáng kiến này được khởi xướng bởi Văn phòng Mục vụ Thanh niên của Giáo phận Magdeburg của Giáo hội Công giáo, và Văn phòng Mục vụ Thanh niên của các Giáo hội Tin lành ở Trung Ðức và Anhalt.

Vào tháng 10 năm 2016, Ðức Thánh Cha cũng đã tiếp các thành viên của đoàn hành hương này tại Vatican, lúc đó cũng là lúc Ðức Thánh Cha chuẩn bị lên đường thực hiện chuyến thăm mục vụ đến Thụy Ðiển, trọng tâm của chuyến viếng thăm là Giáo hội Luther và Giáo hội Công giáo cùng nhau kỷ niệm 500 năm Phong Trào Cải cách. Nhân dịp này, Ðức Thánh Cha nhắc đến đoàn hành hương lần trước đến Vatican cùng với Ðức Hồng Y Kurt Koch, chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh hiệp nhất của các giáo hội Kitô.

Ðức Thánh Cha nói, "Một số các bạn đã tham gia cuộc hành hương này cách đây 5 năm, và hôm nay các trong các bạn cũng đã có thêm nhiều gương mặt mới." Năm năm trước, Ðức Thánh Cha Phanxicô cũng đã nói rằng: "Cảm tạ Chúa, vì ngày nay các tín hữu của Giáo hội Luther và Giáo hội Công giáo đang trên con đường từ xung đột đến hiệp thông. Sự hiện diện đông đảo và nhiệt tình của các bạn là sự sống động của tình anh em. Chúng ta hy vọng và tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục tăng cường sự hiểu biết và lắng nghe lẫn nhau."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page