Ðức Thánh cha chúc mừng

Ðức Thượng phụ Bartolomaios

 

Ðức Thánh cha chúc mừng Ðức Thượng phụ Bartolomaios.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 23-10-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô chúc mừng Ðức Thượng phụ Bartolomaios, nhân dịp kỷ niệm 30 năm được bầu làm Tổng giám mục Constantinople và là Thượng phụ chung của Chính thống giáo.

Ðức Thượng phụ Bartolomaios năm nay 81 tuổi (1940), quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, được bầu làm Thượng phụ ngày 02 tháng 11 năm 1991. Ngài là vị đứng đầu trong số các vị đồng hàng của các Giáo hội Chính thống. Khi còn là linh mục, ngài đã theo học 5 năm, từ 1963 đến 1968, tại Giáo hoàng Học viện Ðông Phương ở Roma và đậu tiến sĩ giáo luật đông phương tại đây, tiếp đó ngài từng làm Tổng giám mục giáo phận Philadelphia ở Mỹ, rồi Tổng giám mục giáo phận Calcedonia.

Trong sứ điệp chúc mừng, Ðức Thánh cha cho biết ngài cùng với Ðức Thượng phụ cảm tạ Chúa vì bao ơn lành Chúa ban cho cuộc sống và sứ vụ của Ðức Thượng phụ trong ba thập niên qua, đồng thời nhắc đến mối dây huynh đệ và thân hữu giữa ngài với Ðức Thượng phụ, qua bao nhiêu cuộc gặp gỡ tại Roma và các nơi khác. Ðặc biệt, Ðức Thánh cha bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với sự dấn thân của Ðức Thượng phụ trong việc bảo tồn công trình sáng tạo của Chúa. Chứng tá và giáo huấn của Ðức Thượng phụ trong đại dịch hiện nay, nêu rõ sự cần thiết của nhân loại phải hoán cải tinh thần.

Và Ðức Thánh cha cũng viết rằng: "Tôi chân thành cám ơn Ðức Thượng phụ vì không ngừng chỉ rõ con đường đối thoại, trong bác ái và chân lý, như con đường duy nhất có thể để hòa giải giữa các tín hữu Kitô và để tái lập sự hiệp nhất trọn vẹn. Với ơn Chúa giúp, đó là con đường chúng ta tiếp tục cùng đi với nhau, vì sự gần gũi và liên đới giữa các Giáo hội chúng ta, là đóng góp không thể thiếu được cho tình huynh đệ đại đồng và công bằng xã hội mà nhân loại cấp thiết đang cần.

(Rei 22-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page