Caritas Ba Lan tiếp tục giúp đỡ di dân

 

Caritas Ba Lan tiếp tục giúp đỡ di dân.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Warsaw (RVA News 22-10-2021) - Tổ chức Caritas của Giáo hội Ba Lan tiếp tục giúp đỡ những người di dân đang bị kẹt ở vùng biên giới giữa Belarus và Ba Lan, cũng như ở nơi khác.

Hàng ngàn người di cư này từ nhiều nước đã tới Belarus và tìm cách đi vào Ba Lan để tới các nước Tây Âu. Nhưng chính quyền Ba Lan nhất định không cho họ vào biên giới, mặc dù Giáo hội Công giáo tại nước này nhiều lần kêu gọi.

Vừa qua, Caritas Ba Lan gửi hàng ngàn các thùng nhỏ đồ cứu trợ đến các giáo xứ Ba Lan ở biên giới, đồng thời hỗ trợ tài chánh cho các Caritas giáo xứ, để giúp đỡ người di dân.

Những tin tức này được phố biến trong cuộc họp giữa giám đốc Caritas Ba Lan và các linh mục tại các giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Bialystok, Siedle và Drohiczyn ở vùng biên giới Ba Lan.

Ngoài ra, Caritas Ba Lan cũng đã và đang tổ chức các cuộc lạc quyên tại các giáo xứ toàn quốc để tài trợ các hoạt động cứu trợ. Số tiền quyên được là 120,000 Euro được dùng vào việc cứu trợ người tị nạn Afghanistan và giúp đỡ người di dân và tị nạn tại Ba Lan.

(Kai 20-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page