Chương trình chính phủ Nigeria

tái hội nhập Boko Haram

 

Chương trình chính phủ Nigeria tái hội nhập Boko Haram.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Maiduguri (RVA News 21-10-2021) - Chính phủ Nigeria bên Phi châu đang đề ra một chương trình thuyết phục giới lãnh đạo lực lượng Boko Haram hãy từ bỏ khí giới và tái hội nhập vào đời sống xã hội.

Nhóm Boko Haram, theo xu hướng Hồi giáo cực đoan, đã gieo rắc kinh hoàng chết chóc từ nhiều năm nay tại Nigeria.

Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Chương trình Hòa giải, - hay là Suhlu trong tiếng Arập, vẫn còn ở trong vòng kín đáo, - đề nghị rằng những người thuộc lực lượng Boko Haram chấp nhận được chương tái hội nhập, sẽ theo một khóa huấn luyện về việc tuân giữ luật pháp, và trải qua một cuộc trị liệu về tâm lý xã hội, trước khi trở về đời sống bình thường.

Tuy vẫn còn kín đáo, nhưng chương trình Hòa giải này đã tạo nên một cuộc thảo luận lớn trong xã hội Nigeria.

Cha Donatus Tizhe, cha sở giáo xứ thánh Hilary Polo, kiêm Giám quản Tông tòa giáo phận Maiduguri ở miền bắc Nigeria, nói với hãng tin Fides rằng: "Suhlu là một phương thế để dẫn đưa dân chúng đến hòa bình, hòa giải như chính ý nghĩa của từ này. Chúng tôi không biết bao nhiêu về chương trình này vì vẫn còn ở trong vòng bí mật, nhưng chúng tôi xác tín rằng nó sẽ tác dụng sau bao nhiêu thất bại. Những năm gần đây, nhiều toan tính đối thoại đã thất bại, các phương pháp khác không thành công và dân chúng tiếp tục chịu đau khổ quá lâu".

Cha Tizhe thấy chương trình hòa giải này nhắm trực tiếp tới các giới chỉ huy của nhóm Boko Haram. "Nhà nước tiếp xúc với các giới hữu trách và cho họ hiểu những lợi ích của việc từ bỏ cuộc đấu tranh võ trang, rồi đặt họ trong các chương trình phục hồi. Làm như vậy, người ta nhắm tới giới chỉ huy, vốn có khả năng thuyết phục lớn hơn nhiều so với các chiến binh thường".

Theo hãng thông tấn Pháp AFP, trong hai tháng gần đây, từ sau khi lãnh tụ sáng lập của họ là Abubakar Shekau chết hồi tháng Năm năm nay, hơn 200 thành phần chỉ huy của Boko Haram đã rời bỏ bưng biền, nơi họ lập cứ điểm. Hàng trăm chiến binh cùng với gia đình họ đã đầu hàng.

Cha Tizhe cho biết, sau khi giới lãnh đạo Boko Haram đầu hàng, một tiến trình phục hồi từ từ bắt đầu. "Họ được đưa vào một trung tâm gần thành phố cảng tại đây và lưu lại đó một thời gian dài trong tiến trình tìm hiểu ý định của họ. Sau đó họ sẽ được đưa tới các làng mạc hoặc thành phố nơi họ có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi có thể nói rằng trong những tháng gần đây, chúng tôi thấy có sự giảm bớt các cuộc tấn công. Rất tiếc là vẫn còn những nhóm khủng bố đánh nhau, tìm cách cầm đầu phong trào. Dầu sao đây có thể là một khúc quanh và chúng tôi tin tưởng nơi Thiên Chúa để có thể thành công trong việc giải thoát khỏi nạn khủng bố này".

Từ khi nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram bắt đầu hoạt động hồi năm 2009 tại miền đông bắc Nigeria, cuộc xung đột đã làm cho gần 36,000 người chết và 2 triệu người di tản. Từ khi Abubakar Shekau chết, nhóm Iswap, tổ chức Hồi giáo ở miền Tây Phi Châu đã tiến triển và hoạt động tại miền này. Nhóm này ly khai khỏi Boko Haram hồi năm 2016. Hai nhóm Iswap và Boko Haram đụng độ với nhau và hồi đầu tháng Mười này, nhóm Iswap đã tấn công một doanh trại của nhóm Boko Haram.

(Vatican News 19-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page