Ðại sứ quán Ðài Loan cạnh Toà Thánh

tặng 300 túi ngủ cho Caritas Ý

 

Ðại sứ quán Ðài Loan cạnh Toà Thánh tặng 300 túi ngủ cho Caritas Ý.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 21-10-2021) - Hôm 19 tháng 10 năm 2021, qua cha Francesco Soddu, Giám đốc Caritas Ý, Ðại sứ quán Ðài Loan cạnh Toà Thánh đã tặng cho Caritas Ý 300 túi ngủ đa chức năng chất lượng cao được sản xuất tại Ðài Loan.

Ông Mátthêu Lý Thế Minh (Matthew Shieh-Ming Lee), Ðại sứ Ðài Loan cạnh Toà Thánh đã cho biết điều này và nhấn mạnh rằng, quà tặng này diễn tả sự đồng hành của ông với những người đang gặp khó khăn theo giáo huấn về các giá trị của tình liên đới và huynh đệ.

Các túi ngủ đã được trao tại Ðại sứ quán Ðài Loan, vào sáng thứ Ba 19 tháng 10 năm 2021. Hiện diện tại văn phòng đại sứ có cha Fabio Baggio, Phó Tổng Thư ký Phân bộ Di cư và Tị nạn của Bộ Phục vụ Phát triển con người toàn diện.

Ðại sứ Mátthêu Lý nói: "Nhờ cử chỉ này, chúng tôi hy vọng sẽ gợi lại tinh thần làm năng động thông điệp Fratelli tutti, thông điệp gần đây của Ðức Thánh Cha Phanxicô, để bày tỏ những giá trị quan trọng nhất mà Ðài Loan đón nhận: tình huynh đệ, liên đới và hòa bình, phản ánh cam kết của Ðài Loan trong việc giúp đỡ những người đang cần được trợ giúp khắp nơi trên thế giới. Ðiều này cũng tương tự với khẩu hiệu của chúng tôi: Ðài Loan thân thiện - Tất cả anh em".

Ðại sứ nói thêm: "Mỗi khoản trao tặng đưa chúng tôi đến gần hơn với mục tiêu hỗ trợ, mang hơi ấm tình người và niềm hy vọng cho các anh chị em đang gặp khó khăn trong mùa đông giá lạnh".

Khi nhận được 300 túi ngủ được sản xuất tại Ðài Loan, cha Soddu đã bày tỏ lòng biết ơn và cho biết món quà này là một đáp ứng cụ thể và tức thời cho nhu cầu căn bản của những người kém may mắn và những người vô gia cư, cần nơi trú ẩn để đối phó với mùa đông giá lạnh hiện nay.

Ðây không phải là lần đầu tiên Ðại sứ quán Ðài Loan hỗ trợ Vatican và Giáo phận Roma trợ giúp người nghèo. Trong năm 2020, để đối phó với tình trạng khẩn cấp do virus corona, ông Mátthêu Lý Thế Minh đã thực hiện một số chương trình hỗ trợ Tòa Thánh trong các hoạt động chống đại dịch giúp đỡ người nghèo.

Cụ thể ngày 23 tháng 3 năm 2020, Ðại sứ Ðài Loan đã trao cho Ðức Hồng y Krajewski 600 hộp cá. Số thực phẩm này đã được chuyển đến tòa nhà Migliori, gần đền thờ thánh Phêrô, là nơi Ðức Thánh Cha muốn dùng để đón tiếp người vô gia cư. Trong lần hỗ trợ đó, Ðại sứ Mátthêu Lý "đã bày tỏ sự ngưỡng mộ hết lòng đối với những nhân viên của Tòa Thánh, những người tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho những người nghèo khổ bất chấp tình trạng khẩn cấp của virus corona".

Lần thứ hai vào ngày 27 tháng 4 năm 2020, ông Mátthêu Lý đã trao cho Sở từ thiện của Ðức Thánh Cha một số thực phẩm và đồ dùng được vận chuyển từ Ðài Loan bao gồm: cá ngừ đóng hộp, xi rô dứa và nồi cơm điện được sản xuất tại Ðài Loan. Ông Ðại sứ nhấn mạnh rằng Ðài Loan luôn hợp tác với Tòa Thánh bằng cách cố gắng làm mọi sự có thể để giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Theo cộng đoàn thánh Egidio, mùa đông năm 2020 chỉ riêng tại Roma có 6 người vô gia cư chết vì lạnh. Và theo báo La Repubblica của Ý, có khoảng 8,000 người vô gia cư sống tại Roma; khoảng một nửa số này được cư trú và chăm sóc bởi các tổ chức bác ái.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page