Ðức Thánh cha sẽ gặp người nghèo ở Assisi

vào ngày 12 tháng 11 năm 2021

 

Ðức Thánh cha sẽ gặp người nghèo ở Assisi: 12 tháng 11 năm 2021.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 17-10-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ gặp 500 người nghèo tại Assisi, vào thứ Sáu, 12 tháng 11 năm 2021, dưới hình thức riêng và để chuẩn bị cho việc cử hành Ngày Thế giới người nghèo lần thứ V, sẽ diễn ra trong toàn Giáo hội vào Chúa nhật 14 tháng 11 năm 2021.

Hôm 15 tháng 10 năm 2021, Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin mừng thông báo tin trên đây và cho biết cuộc gặp gỡ giữa Ðức Thánh cha và những người nghèo đến từ nhiều nơi, sẽ diễn ra tại Vương cung thánh đường Ðức Mẹ các Thiên Thần của dòng Phanxicô. Ngài sẽ lắng nghe và cầu nguyện với họ.

Ðây sẽ là lần thứ năm Ðức Thánh cha Phanxicô đến Assisi, so với sáu lần Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II đã thực hiện trong 27 năm làm Giáo hoàng. Lần thứ tư trước đây, vào ngày 03/10 năm ngoái, Ðức Thánh cha Phanxicô đến trước mộ thánh Phanxicô ở Assisi và ký Thông điệp Fratelli tutti về tình huynh đệ nhân loại.

Ngày thế giới người nghèo 14 tháng 11 năm 2021 có đề tài là: "Những người nghèo các con luôn có với các con" một câu trích từ Tin mừng theo thánh Marco. Ngày này được Ðức Thánh cha Phanxicô thiết lập, với mục đích mời gọi mọi người nhạy cảm lắng nghe tiếng kêu của những người nghèo khổ.

(Sismografo. Vatican News 15-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page