Ðức Thánh cha truyền chức hai tân giám mục

 

Ðức Thánh cha truyền chức hai tân giám mục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 17-10-2021) - Lúc 9 giờ sáng, Chúa nhật 17 tháng 10 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ tại Ðền thờ thánh Phêrô để truyền chức giám mục cho hai cộng tác viên của ngài.

Ðó là Ðức ông Guido Marini, 56 tuổi (1965) người Ý, đã làm trưởng ban nghi lễ phụng vụ trong 14 năm trời, trước hết phục vụ Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI từ năm 2007, rồi từ năm 2014 phục vụ Ðức Thánh cha Phanxicô, luôn đứng cạnh trong các buổi lễ phụng vụ. Nay Ðức Thánh cha bổ nhiệm ngài làm giám mục Tortona, một giáo phận có 275,000 tín hữu Công giáo thuộc miền Piemonte, bắc Ý. Ðức cha sẽ về nhận giáo phận vào chiều ngày 07 tháng Mười Một năm 2021.

Vị thứ hai là Ðức ông Andrés Gabriel Ferrada Moreira, 52 tuổi, người Chile, nguyên là làm giám học tại đại chủng viện Giáo hoàng "Các thiên thần bản mệnh" ở thủ đô Santiago de Chile" và từ ba năm nay (2018), phục vụ tại Bộ Giáo sĩ. Nay Ðức Thánh cha bổ nhiệm ngài làm Tổng thư ký Bộ Giáo sĩ, nhân vật thứ hai của Bộ này sau Ðức Tổng giám mục Tổng trưởng Lazaro Du Hưng Thực (You Heung Zik), người Hàn Quốc.

Ðồng tế với Ðức Thánh cha, có các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh, cũng như các giám mục, và linh mục thuộc giáo phận liên hệ với hai tiến chức, trước sự hiện diện của hơn 3,000 tín hữu.

Bài giảng của Ðức Thánh cha

Trong bài giảng, sau khi nhắc lại sứ vụ của giám mục theo truyền thống và đạo lý của Giáo hội, như được ghi trong sách nghi thức truyền chức, Ðức Thánh cha ứng khẩu nhắc nhở hai tiến chức giám mục về sự gần gũi Thiên Chúa, gần gũi các anh em giám mục, các linh mục và gần gũi đoàn chiên.

Giám mục là người gần Thiên Chúa trong kinh nguyện. Bao nhiêu lần có người nói: "Nhưng tôi có bao nhiêu việc phải làm, tôi không thể cầu nguyện". Khi các tông đồ đề ra các phó tế, thánh Phêrô nói: "Về phần chúng ta, các giám mục, thì cầu nguyện và loan báo Lời Chúa" (Xc Cv 6,4). Nghĩa vụ của giám mục là cầu nguyện - không phải như con vẹt - nhưng cầu nguyện với trọn tâm hồn". Hãy bớt các công việc khác, cầu nguyện là nghĩa vụ đầu tiên của giám mục, gần Thiên Chúa trong kinh nguyện.

Thứ hai là gần gũi các giám mục khác. Sẽ có những tranh luận giữa anh em, nhưng như những người anh em với nhau, như những người láng giềng. Ðừng bao giờ nói xấu các anh em giám mục. Gần gũi hàng giám mục.

Thứ ba là gần gũi các linh mục. Xin anh em đừng quên các linh mục là những người rất gần gũi anh em. Bao nhiêu lần người ta nghe những lời than phiền, một linh mục nói: "Tôi gọi cho giám mục nhưng bà thư ký nói với tôi rằng chương trình của Ðức cha dày đặc rồi, có thể cha sẽ được Ðức cha tiếp trong vòng 30 ngày nữa! ...". Như vậy không được. Nếu các Ðức cha được biết có một linh mục gọi Ðức cha, thì hãy gọi lại cho cha ấy cùng ngày hay ngày hôm sau. Qua đó, linh mục ấy biết Ðức cha là người cha.

Tiếp đến là gần gũi dân thánh của Thiên Chúa. Ðừng quên Ðức cha được lấy từ đoàn chiên, chứ không phải là một người ưu tú đã học hành, với bao nhiêu bằng cấp.

Ðức cha đừng quên các sự gần gũi ấy: gần Thiên Chúa, gần các giám mục, các linh mục và gần dân Chúa.

Thánh lễ truyền chức kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, trước sự tham dự của đông đảo các thân nhân, bạn hữu, đồng nghiệp của các tiến chức, nhất là từ giáo phận Genova nguyên quán, và giáo phận Tortona của Ðức cha Guido Marini.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page