Các giám mục Pháp

duy trì bí mật tòa giải tội

 

Các giám mục Pháp duy trì bí mật tòa giải tội.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paris (RVA News 15-10-2021) - Phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Pháp, bà Karine Dalle, cho biết các giám mục Pháp duy trì bí mật tòa giải tội và không làm thương tổn giáo huấn của Giáo hội Công giáo về ấn tích thánh thiêng của bí tích Giải tội.

Trả lời câu hỏi của bà Solène Tadié, thông tín viên Âu châu của trang mạng "National Catholic Register" ở Mỹ, hôm 13 tháng 10 năm 2021, bà Karine Dalle, Giám đốc thông tin của Hội đồng Giám mục Pháp nói rằng: "Không thể thay đổi giáo luật cho nước Pháp, vì đây là luật của Giáo hội hoàn vũ. Một linh mục vi phạm bí mật tòa giải tội sẽ bị vạ tuyệt thông. Ðó là điều Ðức Tổng giám mục Moulins-Beaufort, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, muốn nói trong tuần trước sau, khi công bố phúc trình do ông Sauvé thực hiện. Ðức Tổng giám mục nói rằng ấn tích bí tích Giải tội ở trên luật của cộng hòa Pháp. Ðức Tổng giám mục nói sự thật, nhưng sự thật này không thể nghe được đối với những người không phải là Công giáo, và không thể hiểu được tại Pháp giữa cuộc tranh luận về điều gọi là "chủ trương ly khai tôn giáo".

Hôm 12 tháng 10 năm 2021, Ðức Tổng giám mục Moulins-Beaufort đã gặp Bộ trưởng nội vụ Pháp, ông Gérard Darmanin, để minh giải vấn đề sau những lời tuyên bố của ngài về bí mật tòa giải tội, trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Franceinfo làm cho dư luận xôn xao. Sau cuộc gặp gỡ đó, báo chí cho rằng Ðức Tổng giám mục đã đồng ý để các linh mục trình báo cho cảnh sát về những lời xưng thú của hối nhân lạm dụng tính dục khi xưng tội. Tin báo chí như thế đã gây ngỡ ngàng nơi các tín hữu Công giáo.

Từ lâu luật nước Pháp đã nhìn nhận qui luật nghiêm ngặt về bí mật của bí tích giải tội, nhưng nay chính phủ đang muốn sửa luật để buộc các cha giải tội phải trình báo cho cảnh sát những vụ hối nhân xưng tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên dưới 15 tuổi, giống như nhà nước Pháp đã sửa luật đối với các luật sư và các chức nghiệp khác trong xã hội.

Tại Australia, khi nghị viện một số bang tiến hành các dự luật buộc các cha giải tội phải trình báo cho nhà chức trách những hối nhân lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, có người đề nghị giải pháp: khi linh mục giải tội nghe một người muốn xưng thú tội lạm dụng tính dục như thế thì ngăn họ lại ngay và nói rằng: nếu bạn muốn, chúng ta hãy nói về vấn đề này ngoài tòa giải tội, như vậy tôi sẽ không bị buộc phải giữ bí mật, và có thể thông báo cho nhà chức trách. Nhưng đề nghị này cũng không thực tiễn, vì cho dù ở ngoài tòa giải tội, không hối nhân nào muốn bộc lộ với vị linh mục, nếu biết rằng sự bộc lộ như vậy có hại cho bản thân họ.

(CNA 14-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page