Ðức Thánh cha tiếp tham dự viên

Hội nghị của Hội dược phẩm bệnh viện Italia

 

Ðức Thánh cha tiếp tham dự viên Hội nghị của Hội dược phẩm bệnh viện Italia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 14-10-2021) - Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến 150 tham dự viên Hội nghị Quốc tế 42 của Hiệp hội các dược sĩ bệnh viện Italia, nhóm tại Roma từ ngày 14 đến 17 tháng 10 năm 2021.

Ngỏ lời trong dịp này, Ðức Thánh cha đề cao công việc của các dược sĩ tại các nhà thương, tuy âm thầm nhưng quan trọng, nếu được kinh nguyện và tình thương đi kèm thì những công việc ấy tạo nên "sự thánh thiện thường nhật", tránh được thói quen đều đều khô cằn.

Ðức Thánh cha cũng đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiện dược sĩ hoạt động với các dược liệu chữa trị, nhưng chúng cũng có thể biến thành độc dược. "Vấn đề ở đây là luôn cảnh giác, để mục tiêu luôn luôn là sự sống của bệnh nhân trong sự toàn vẹn. Anh chị em luôn phục vụ sự sống con người. Vì thế, điều này, trong một số trường hợp, có thể bao gồm cả sự phản kháng lương tâm: Sự phản kháng này không phải là thiếu trung thành, trái lại đó là một sự trung thành với nghề nghiệp của anh chị em, nếu có động lực hợp lý. Và đây cũng là một sự tố giác những bất công mang lại những thiệt hại cho các sinh mạng vô tội và vô phương thế tự vệ".

Ở đây, Ðức Thánh cha ám chỉ tới các loại thuốc phá thai. Ngài nói: "Anh chị em đã biết, về vấn đề này tôi rất rõ ràng: phá thai là một sự giết người và không được phép đồng lõa với việc phá thai. Trái với điều đó, nghĩa vụ của chúng ta là gần gũi; gần gũi với những hoàn cảnh, nhất là các phụ nữ, để họ khỏi đi tới độ nghĩ đến giải pháp phá thai, bởi lẽ trong thực tế đó không phải là giải pháp".

Ðức Thánh cha cũng nhắc các dược sĩ bệnh viện quan tâm để đừng để những gì được ủy thác cho mình bị phí phạm. "Chúng ta hãy nghĩ đến những chi tiết, việc thủ đắc và bảo tồn các sản phẩm, sử dụng đúng đắn và dành cho những người đang cần thiết".

Sau cùng, Ðức Thánh cha cũng khuyên các dược sĩ hãy mang theo trong người một cuốn sách Phúc âm nhỏ để mỗi ngày dành 10 phút để đọc... "Nếu không có nước trong lành của Tin mừng, chúng ta không thể tiến bước; công việc hằng ngày sẽ trở nên khô cằn và cả con tim có nguy cơ bị khô héo. Trái lại, Tin mừng giải khát chúng ta và giúp ích cho anh chị em!".

(Rei 14-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page