Hàng ngàn gia đình tại Thánh địa

chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm

 

Hàng ngàn gia đình tại Thánh địa chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 14-10-2021) - Hàng ngàn gia đình, trong đó có nhiều gia đình Kitô, tại Thánh địa sống bằng nghề đón tiếp khách hành hương, "chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm", vì các cuộc hành hương chỉ được chính phủ Israel cho mở lại "nhỏ giọt" với nhiều điều kiện khắt khe.

Từ ngày 19 tháng 9 năm 2021, chính quyền Israel cho du khách và tín hữu hành hương từ nước ngoài được vào nước này, nhưng rất hạn chế với những điều kiện y tế nghiêm ngặt, mặc dù chiến dịch chích vắcxin chống Covid-19 tại Israel được coi là thành công.

Vì thế, những người dân sống bằng nghề đón tiếp du khách và tín hữu hành hương, nhất là những người hoạt động tại các khu vực của người Palestine, tiếp tục chịu đau khổ vì tình trạng hạn chế này.

Một hồ sơ về vấn đề này do Florence Budry soạn và đăng trên trang mạng của tòa Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem, mô tả chi tiết bao nhiêu điều kiện khiến cho người ta thấy sẽ không có nhiều tín hữu muốn đến hành hương tại Thánh địa.

Từ hồi tháng Năm năm 2021, chính quyền Israel đã cho mở cửa biên giới, nhưng trong ba tháng trời chỉ có khoảng 2,000 du khách đến nước này, so với hàng triệu người hành hương mỗi năm tại Thánh địa trước đại dịch. Hồi cuối tháng Tám năm nay, Israel lại đóng cửa vì biến thể Virus Delta lan tràn, và từ ngày 19/9, chính phủ cho mở cửa lại cho những người tham gia các cuộc viếng thăm do các đại lý du lịch địa phương tổ chức với phép của chính quyền Israel và số người mỗi nhóm tối thiểu là 5 người và tối đa 30 người. Các đại lý du lịch với trụ sở tại lãnh thổ Palestine trong đó có Bethlehem vẫn chưa được phép hoạt động lại.

Các du khách muốn vào Israel, ngoài chứng nhận đã được chích vắcxin ngừa Covid-19, họ còn phải tuyên bố sẵn sàng chịu nhiều xét nghiệm nhanh, phải có bảo hiểm sức khỏe có hiệu lực tại Israel và lãnh thổ Palestine suốt trong thời gian viếng thăm, và bao gồm cả những bệnh có liên hệ tới Covid-19.

(Fides 13-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page