Hãy để thánh Giuse gợi hứng

trong tiến trình Thượng Hội đồng

 

Ðức Hồng Y Tagle: Hãy để thánh Giuse gợi hứng trong tiến trình Thượng Hội đồng.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 13-10-2021) - Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, vào ngày 12 tháng 10 năm 2021, Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc, mời gọi các tín hữu tìm nguồn cảm hứng từ các nhân đức của thánh Giuse trong tiến trình Thượng Hội đồng.

Trước hết nói về hoa trái mà mọi tín hữu có thể lãnh hội trong "Năm đặc biệt về thánh Giuse", Ðức Hồng y nói: "Tôi tin rằng tất cả chúng ta, những người đã được rửa tội đều có thể hưởng nhờ từ năm đặc biệt này. Tôi hy vọng, như thánh Giuse, mỗi người chú ý lắng nghe tiếng nói và sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Hơn nữa, cần phải tin cậy nơi Chúa để thực hiện chương trình của Người ngay cả khi mọi việc không phải lúc nào cũng rõ ràng".

Ðề cập đến tông thư Patris corde -Trái tim của người cha, điều Ðức Hồng y Tổng trưởng đánh giá cao nhất trong văn kiện này đó là việc thánh Giuse được giới thiệu như một người chấp nhận thực tế. Theo Ðức Hồng y, chấp nhận thực tế không có nghĩa là thụ động hoặc chỉ đơn giản là bao dung với một điều gì đó. Thánh Giuse chấp nhận thực tế như nó vốn có. Và khi chấp nhận điều này, thánh Giuse thấy những gì Chúa muốn ngài làm để biến đổi nó. Ðôi khi chúng ta bị cám dỗ không chấp nhận thực tế. Chúng ta đang sống trong quá khứ mà chúng ta đã lý tưởng hóa. Hoặc chúng ta đang sống trong một điều không tưởng chưa hiện hữu. Và vì vậy chúng ta không biết làm thế nào để biến đổi hiện tại. Nhưng, theo tông thư, thánh Giuse đã chấp nhận thực tế và trong sự chấp nhận đó, ngài đã nghe lời Chúa và can đảm hành động để biến đổi thực tế.

Một nét đặc biệt của thánh Giuse hay được nói đến đó là sự thinh lặng, trong bóng tối, Ðức Hồng y cho rằng với lối sống này, thánh Giuse dạy chúng ta một bài học. "Ðầu tiên: Chúng ta muốn nói. Nhưng chúng ta nói về chính mình hay về Lời Chúa? Thứ hai: thinh lặng đôi khi là lời nói mạnh mẽ nhất. Chính Chúa Giêsu, khi bị Philatô xét xử hay ở một thời điểm nào đó, Chúa cũng thinh lặng. Nhưng trong sự thinh lặng của Chúa, ai là người bị phán xét? Hệ thống thối nát đã được phơi bày trong sự thinh lặng của Chúa Giêsu. Vì vậy, tôi nghĩ rằng Chúa Giêsu đã học được bài học thinh lặng từ thánh Giuse".

Về mối liên hệ giữa "Năm đặc biệt về thánh Giuse" và Thượng Hội đồng, Ðức Hồng y nhận xét rằng, tiến trình Thượng Hội đồng là một lời mời gọi cùng nhau bước đi. Thánh Giuse đã chỉ cho chúng ta con đường này. Ngài đã đi trên những con đường nguy hiểm với Ðức Mẹ và Chúa Giêsu. Bước đi có nghĩa là bảo vệ và quan tâm. Chúng ta hy vọng trong tiến trình Thượng Hội đồng, chúng ta có thể phát triển khả năng này để yêu mến Chúa Giêsu, yêu mến Giáo hội. Và ngay cả khi sẽ có một số nhận xét không phải lúc nào cũng tích cực, chúng ta phải làm điều đó vì quan tâm, vì tình yêu thương, để danh Chúa Giêsu được loan báo và gìn giữ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page