Ba Lan cử hành

"Ngày Giáo hoàng" lần thứ 21

 

Ba Lan cử hành "Ngày Giáo hoàng" lần thứ 21.

Hồng Thủy

Warsaw (Vatican News 13-10-2021) - Ngày 10 tháng 10 năm 2021 Giáo hội Ba Lan và các cộng đoàn Ba Lan trên toàn thế giới đã cử hành "Ngày Giáo hoàng" lần thứ 21 với tựa đề "Anh em đừng sợ!".

Trong Ngày này, tại các nhà thờ có một cuộc lạc quyên cho học bổng của Quỹ "Hoạt động của Thiên Niên kỷ mới". Quỹ này, được thành lập vào năm 1999 sau khi thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II hành hương Ba Lan, dành cho việc giáo dục những tài năng trẻ tuổi người Ba Lan. Ngoài việc hỗ trợ tài chính, tổ chức này còn đào tạo những sinh viên nhận học bổng theo tinh thần của giáo huấn của thánh Gioan Phaolô II, bổn mạng của tổ chức.

Nhiều sự kiện đã được tổ chức trên khắp đất nước trong dịp này: hội chợ, cuộc đua, hòa nhạc và các cuộc gặp gỡ trò chuyện của nhiều gia đình. Những sinh viên được nhận học bổng cũng đã đến thăm các nhà thờ và trình bày chứng từ đức tin của cá nhân họ, bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của các nhà tài trợ.

Các giải thưởng Totus Tuus

Trong "Ngày Giáo hoàng" năm nay, các giải thưởng Totus Tuus đã được trao cho những người và tổ chức, được truyền cảm hứng từ giáo huấn của thánh Gioan Phaolô II, đóng góp một cách cụ thể vào việc xây dựng nền văn minh tình yêu. Bốn hạng mục trong cuộc thi: thăng tiến phẩm giá con người; thành tựu trong lĩnh vực văn hóa Kitô giáo; quảng bá giáo huấn của thánh Gioan Phaolô II và phương tiện truyền thông Totus Tuus.

Các giải thưởng, các tượng thiên thần nhỏ, đã được trao trong một buổi lễ ở Lâu đài Hoàng gia Vác-sa-va, với sự hiện diện của Ðức Tổng Giám mục Salvatore Pennacchio, Sứ thần Tòa thánh tại Ba Lan, và Ðức Hồng y Kazimierz Nycz, tổng giám mục Vác-sa-va. Giải thưởng Totus Tuus đặc biệt năm nay thuộc về ông Carl Albert Anderson, Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Columbus, "vì đã quảng bá con người của thánh Gioan Phaolô II và vì việc thực hiện cách đáng tin cậy trong cuộc đời của ông các giá trị mà ông tuyên bố trên trường quốc tế."

Thánh lễ mừng "Ngày Giáo hoàng" được Ðức Hồng y Nycz chủ tế tại Ðền thờ Chúa Quan phòng. Ðức Hồng y cũng khuyến khích tất cả các tín hữu "ủng hộ công việc thực hiện tinh thần sứ vụ của Ðức Gioan Phaolô II". (CSR_6914_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page