Ðức Hồng y Giáo chủ Công giáo Brazil

chủ sự cuộc hành hương quốc tế Fatima

 

Ðức Hồng y Giáo chủ Công giáo Brazil chủ sự cuộc hành hương quốc tế Fatima.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Salvador da Bahia (RVA News 12-10-2021) - Ðức Hồng y Sérgio da Rocha, Tổng giám mục giáo phận Salvador da Bahia, Giáo chủ Công giáo Brazil, sẽ chủ sự cuộc hành hương quốc tế, ngày 12 và 13 tháng 10 năm 2021, kỷ niệm Ðức Mẹ hiện ra lần thứ sáu và là lần chót với ba mục đồng, tại Fatima hồi năm 1917. Cuộc hiện ra này đã kết thúc với phép lạ "Mặt trời múa".

Ðây là lần đầu tiên từ khi bắt đầu đại dịch, có đông đảo nhất các đoàn hành hương quốc tế đến trung tâm Thánh Mẫu Fatima. Hãng tin Ecclesia của Công giáo Bồ cho biết, có 37 đoàn hành hương có đăng ký từ các nước Tây Ban Nha, Ý, Thụy Sĩ, Ðức, Bỉ, Ba Lan, Hoa Kỳ và một đoàn người Philippines cư ngụ tại Hòa Lan.

Tuy chính phủ Bồ đã giải tỏa các biện pháp hạn chế chống Covid-19, từ ngày 08 tháng 10 năm 2021, nhưng các tín hữu hành hương vẫn được yêu cầu mang khẩu trang và khử khuẩn ở tay, khi bước vào các nhà trong khu vực Ðền thánh.

Cha Carlos Cabecinhas, Giám đốc Ðền thánh Fatima, nói rằng đây là một giai đoạn mới, một cơ hội mới, sau một năm rưỡi bị hạn chế và hy sinh để bảo vệ sức khỏe của bản thân và tha nhân.

Cuộc hành hương vào trung tuần tháng Mười này ở Fatima có chủ đề là "Hãy chúc tụng Chúa, Ðấng nâng cao người hèn mọn" và nằm trong chương trình ba năm, theo đó Ðền thánh Fatima cùng chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới trẻ, sẽ tiến hành vào tháng Tám năm 2023, tại thủ đô Lisboa, đáp ứng các thách đố mới do đại dịch đề ra.

Cuộc hành hương quốc tế sẽ bắt đầu lúc 9 giờ 30 tối, ngày 12 tháng 10 năm 2021, với buổi đọc kinh Mân côi quốc tế, tại Nhà nguyện Ðức Mẹ hiện ra, tiếp theo đó là cuộc rước nến, cử hành thánh lễ tại bàn thờ ở khu vực Ðền thánh.

Ngày thứ Tư 13 tháng 10 năm 201, lúc 9 giờ sáng, có buổi đọc kinh Mân côi quốc tế tại Nhà nguyện Hiện Ra, và sau đó lúc 10 giờ, có thánh lễ quốc tế, và cầu nguyện cho các bệnh nhân, sau cùng là cuộc rước giã từ đến Bàn thờ ở khu vực Ðền thánh.

(Agencia.ecclesia.pt 8-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page