Ðức Hồng Y Parolin

dẫn đầu phái đoàn Toà Thánh tham gia COP26

 

Ðức Hồng Y Parolin dẫn đầu phái đoàn Toà Thánh tham gia COP26.

Ngọc Yến

Glasgow (Vatican News 9-10-2021) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ khanh Toà Thánh sẽ dẫn đầu phái đoàn Toà Thánh tham dự Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 sẽ diễn ra từ ngày 01 đến 12 tháng 11 năm 2021 tại Glasgow, Scotland.

Hôm thứ Sáu 08 tháng 10 năm 2021, trả lời các câu hỏi của nhà báo liên quan đến việc Toà Thánh tham dự Hội nghị thượng đỉnh COP26, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh, ông Matteo Bruni đã xác định rõ ràng rằng Ðức Hồng y Parolin sẽ là người mang tiếng nói của Toà Thánh đến Hội nghị này.

Như vậy, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ không tham dự cuộc gặp gỡ này như các Giám mục Scotland đã công bố vào tháng 7 năm 2021 và như một số người dự đoán trước. Thực tế, Toà Thánh chưa bao giờ xác nhận chính thức điều này.

Mặc dù không đến Glasgow nhưng Ðức Thánh Cha đã có sự quan tâm đặc biệt đối với sự kiện quan trọng này. Cụ thể, ngày 29 tháng 9 năm 2021, trong sứ điệp video gửi đến 400 bạn trẻ họp nhau tại Milano, Bắc Ý để thảo luận về bảo vệ môi trường hướng đến COP26, Ðức Thánh Cha đã mời gọi các tham dự viên cùng tìm ra các giải pháp khôn ngoan cho hành tinh và khuyến khích các bạn trẻ thúc đẩy văn hóa chăm sóc vượt ra ngoài các giải pháp kỹ thuật và chính trị.

Và ngày 04 tháng 10 năm 2021, tại cuộc gặp gỡ các lãnh đạo và đại diện các tôn giáo "Ðức tin và khoa học: hướng đến COP26", Ðức Thánh Cha nói đến ba khái niệm để suy tư về sự hợp tác: (1) cái nhìn của sự lệ thuộc và chia sẻ, (2) động lực của tình yêu; (3) và lời mời gọi tôn trọng. Ngài nhấn mạnh: "Ðây là ba chìa khoá để hiểu các hoạt động chăm sóc ngôi nhà chung. COP26 ở Glasgow được kêu gọi khẩn cấp đưa ra các ứng phó hiệu quả đối với cuộc khủng hoảng sinh thái chưa từng có, và cuộc khủng hoảng về các giá trị mà chúng ta đang sống, và do đó mang lại hy vọng cụ thể cho các thế hệ tương lai".

Tại cuộc gặp gỡ này, Ðức Thánh Cha đã cùng với 40 nhà lãnh đạo tôn giáo và khoa học đã ký một tuyên bố ủng hộ tôn trọng môi trường. Lời kêu gọi này đã được gửi tới Bộ trưởng Ngoại giao Ý, ông Luigi di Maio, và ông Alok Sharma, Chủ tịch COP26 ở Glasgow.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page