Bồ Ðào Nha bãi bỏ

các hạn chế y tế chống Covid-19

 

Bồ Ðào Nha bãi bỏ các hạn chế y tế chống Covid-19.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lisbon (RVA News 07-10-2021) - Từ thứ Sáu 08 tháng 10 năm 2021, chính phủ Bồ Ðào Nha bãi bỏ các hạn chế áp đặt từ tháng Ba năm 2020, liên quan đến đại dịch Covid-19.

Chính phủ Bồ không còn giới hạn số người tham dự các buổi lễ tôn giáo, các lễ an táng với sự hiện diện của quan tài, cũng như cho các quán ăn, quán nước, vũ trường hoạt động bình thường trở lại.

Tuy nhiên, việc đeo khẩu trang vẫn còn áp dụng cho những người ở trong nhà thương và các nơi săn sóc y tế, cũng như các nơi giải trí, với diện tích hơn 400 mét vuông và các trường học.

Linh mục Pedro Barbosa, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha, cho biết giáo quyền đã gởi tới tất cả các giáo xứ những chỉ dẫn mới về việc sử dụng các thánh đường. Tất cả các giới hạn số người tham dự lễ không còn nữa và cũng không cần giữ khoảng cách an toàn một mét rưỡi. Từ lâu, Giáo hội Bồ đã bãi bỏ các buổi lễ trực tuyến và yêu cầu các tín hữu trực diện khi dự lễ, tuy nhiên họ phải mang khẩu trang và khử khuẩn ở tay trước khi bước vào thánh đường.

(Kai 6-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page