Năm 2021 chỉ có bốn tân đại chủng sinh tại Ailen

 

Năm 2021 chỉ có bốn tân đại chủng sinh tại Ailen.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Armagh (RVA News 07-10-2021) - Theo cuộc điều tra của trang mạng Công giáo Ailen, truyền đi hôm 30 tháng 9 năm 2021, năm 2021 chỉ có bốn đại chủng sinh mới tại Ailen, gồm 26 giáo phận toàn quốc.

Hiện nay, trên toàn nước Ailen, bắc và nam, có 37 chủng sinh đang được đào tạo để làm linh mục. Ngoài ra, có 18 chủng sinh khác đang được đào tạo tại Ðại chủng viện của Phong trào tân Dự tòng, tại tổng giáo phận Armagh ở miền Bắc Ai Len. Các chủng sinh tại đại chủng viện này không nhất thiết là người Ailen, nhưng có đặc tính quốc tế. Họ được nhập tịch vào giáo phận địa phương nhưng cũng có thể sẽ được gửi đi hoạt động tại các nước khác.

Hiện nay, tám giáo phận tại Ailen không có chủng sinh nào và sáu giáo phận chỉ có một chủng sinh. Từ lâu, Giáo hội Công giáo tại Ailen suy giảm. Cách đây 30 năm, có 91.6% dân Ailen là tín hữu Công giáo, nhưng nay chỉ còn lại 78%. Năm 2020, số chủng sinh mới của Giáo hội tại đây là 13 thầy.

(CatholicIrish.com 30-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page