Ðức Thánh cha khai mạc

tiến trình công nghị

 

Ðức Thánh cha khai mạc tiến trình công nghị.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 03-10-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ chính thức khai mạc tiến trình công nghị hai năm cho Giáo hội hoàn vũ và giáo phận Roma, với thánh lễ lúc 10 giờ sáng, Chúa nhật 10 tháng 10 năm 2021, tại Ðền thờ thánh Phêrô, với sự tham dự của các tín hữu.

Trước đó, sáng thứ Bảy 09 tháng 10 năm 2021, có cuộc gặp gỡ suy tư tại Hội trường Thượng Hội đồng Giám mục kéo dài 4 tiếng rưỡi ở nội thành Vatican, với sự tham dự của đại biểu các Hội đồng Giám mục, thành viên Giáo triều Roma, đại biểu về đời sống thánh hiến và các phong trào giáo dân và giới trẻ.

Lúc 9 giờ có phần tôn vinh Lời Chúa (Kh 1,9-20), với bài suy niệm của cha Paul Béré, dòng Tên, người Burkina Faso và chị Cristina Inogés Sanz người Tây Ban Nha.

Tiếp đến là diễn văn của Ðức Thánh cha, rồi tới lời chào của Ðức Hồng y Jean Claude Hollerich, Tổng giám mục giáo phận Luxemburg, Tổng Tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục.

Sau đó là phần trình bày chứng từ của một thiếu nữ Nam Phi, một nữ tu Hoa Kỳ qua video, một giám mục Hàn Quốc. Sau một lát thinh lặng là chứng từ qua video của một gia đình từ Australia và một linh mục Brazil. Sau cùng là chứng từ của vị phụ trách một cộng đoàn dòng tu tại Pháp.

Buổi suy tư được tiếp tục với sứ điệp của Ðức Hồng y Mario Grech, người Malta, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, trước khi các tham dự viên chia thành các nhóm nhỏ theo ngôn ngữ khác nhau để hội luận từ lúc 11 giờ 30. Buổi sinh hoạt sẽ kết thúc lúc 1 giờ 30 trưa.

Tiến trình do Ðức Thánh cha khai mạc sẽ dẫn đến Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI nhóm vào tháng Mười năm 2023, tại Roma với chủ đề: "Tiến tới một Giáo hội đồng hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng".

(Vatican News 1-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page