Công đồng toàn quốc Australia

 

Công đồng toàn quốc Australia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Adelaide (RVA News 28-09-2021) - Chúa nhật 03 tháng 10 năm 2021, Công đồng toàn quốc Australia lần thứ V sẽ khai diễn tại thành phố Adelaide, với mục đích giúp Cộng đoàn Giáo hội Công giáo tại nước này đạt tới một lối sống mới và hoạt động trong thời đại thay đổi hiện nay của thế giới.

Công đồng toàn quốc lần thứ IV trước đây diễn ra vào năm 1937, tức là cách đây 84 năm.

Ông Gavid Abraham, Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Australia cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử các giáo dân cũng được tham dự Công đồng toàn quốc này. Công đồng diễn ra dưới hình thức mới, trong tinh thần đã được Ðức Thánh cha Phanxicô cổ võ, là "lắng nghe nhau ở mọi cấp độ và trong thái độ mục vụ".

Trong giai đoạn lắng nghe và đối thoại, đã có 220,000 người Australia trả lời câu hỏi: "Theo bạn, Thiên Chúa đang yêu cầu chúng ta làm gì tại Australia trong thời đại ngày nay". Công đồng sẽ thảo luận về hình thái của Giáo hội và cách thức làm thừa sai trong thế giới tân tiến, để đi tới các khu vực "ngoại ô" của cuộc sống, đáp ứng các nhu cầu của những người yếu thế nhất, cũng như trách nhiệm hạn gắn vết thương của các nạn nhân do nạn lạm dụng tính dục gây ra.

Ðức cha Mark Coleridge, Tổng giám mục giáo phận Brisbane, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Australia, cho biết ngài được gợi hứng từ đặc tính công nghị trong dịp Thượng Hội đồng Giám mục thế giới năm 2015, tại Roma. Ðức Tổng giám mục cũng nói rằng: "Hiện nay Giáo hội tại Australia đang bị khủng hoảng, bị chính quyền điều tra về những vụ lạm dụng tính dục, khiến cho nhiều tín hữu Công giáo rời bỏ Giáo hội. Nay, sau những năm chuẩn bị và làm việc trong các Ủy ban, Tòa Thánh đã chấp thuận việc tiến hành Công đồng toàn quốc Australia. Khóa họp toàn thể thứ I sẽ tiến hành từ ngày 03 đến 10 tháng 10 năm 2021, và Khóa thứ II sẽ tiến hành từ ngày 04 đến 09 tháng 7 năm 2022, tại thành phố Sydney.

Về phần Ðức cha Timothy Costelloe, Tổng giám mục giáo phận Perth, Chủ tịch của Công đồng này, nói rằng: "Chúng ta được kêu gọi cứu xét xem làm thế nào chúng ta có thể là một Giáo hội ở "ngoại ô", chào đón mọi người trong các cộng đoàn của chúng ta và biểu lộ khuôn mặt của Chúa Kitô cho thế giới".

Các quyết định được Công đồng toàn quốc Australia thông qua, sẽ được gửi về Tòa Thánh để cứu xét. Giai đoạn kế tiếp, là thông báo các nghị quyết được phê chuẩn và sẽ được trình bày trong sắc luật được công bố, và áp dụng cho Giáo hội tại Australia.

(Vatican News 24-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page