Chính phủ Pakistan nhìn nhận

vai trò đặc biệt của các trường Công giáo

 

Chính phủ Pakistan nhìn nhận vai trò đặc biệt của các trường Công giáo.

Ngọc Yến

Karachi (Vatican News 27-09-2021) - Trong một cuộc gặp gỡ các hiệu trưởng và giáo viên của các trường Công giáo trong những ngày gần đây, ông Syed Sardar Ali Shah, người đứng đầu Sở Giáo dục tỉnh Sindh khen ngợi những đóng góp đặc biệt của các trường Công giáo cho Pakistan.

Sự kiện do Sở Giáo dục và Hiệp hội Hướng đạo Karachi tổ chức nhằm tri ân các hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên của các cơ sở giáo dục truyền giáo, vì những dấn thân gương mẫu trong hoạt động giáo dục dành cho những người trẻ của Pakistan.

Trong buổi gặp gỡ tại Karachi, ông Syed Sardar Ali Shah nói: "Trong thời đại hiện nay, giáo dục là việc làm đạo đức nhất. Chúng tôi biết những thách đố mà các trường học và giáo viên Công giáo đang phải đối diện. Chúng tôi ghi nhận sự khéo léo, nỗ lực đặc biệt và chăm chỉ của quý vị đối với học sinh. Chúng tôi tri ân quý vị vì những dịch vụ, những đóng góp của quý vị cho sự phát triển của quốc gia tại tỉnh Sindh. Các trường truyền giáo là nền tảng tri thức và văn hóa của quốc gia, vì cung cấp nền giáo dục chất lượng và toàn diện với giá cả phải chăng".

Ông Ali Shah cho rằng việc nhìn nhận vai trò đặc biệt của các trường Công giáo đã có từ lâu, hơn 160 năm qua, trước khi quốc gia ra đời. Theo ông, không dễ điều hành trường học nếu không có sự hỗ trợ của chính phủ, các trường Công giáo không có sự hỗ trợ nào từ phía chính phủ, nhưng vẫn tiếp tục hoạt động tích cực. Vì vậy, người đứng đầu Sở Giáo dục tỉnh Sindh đáng giá cao các trường Công giáo.

Trong ngày gặp gỡ này, ông Ali Shah hứa sẽ đến thăm các trường Công giáo, những cơ sở đã được công bố là toà nhà lịch sử, để giúp giải quyết các vấn đề còn tồn tại, và sẽ làm hết sức để trùng tu các công trình .

Theo thống kê của Sở giáo dục, 116 trường Công giáo thuộc mọi loại hình và cấp học đang hoạt động tại tỉnh Sindh. Có hơn 56 ngàn sinh viên theo học, nhiều người trong số họ là người Hồi giáo, và 5,618 giáo viên làm việc ở đó với sự nhiệt tình và tận tâm. Nhiều học giả, chính trị gia, bác sĩ, kỹ sư, nhà văn và nghệ sĩ lỗi lạc đã theo học ở các trường Công giáo này.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page