Ðức Thánh Cha sẽ hiện diện

tại Ðấu trường Colosseum để cầu nguyện cho hoà bình

 

Ðức Thánh Cha sẽ hiện diện tại Ðấu trường Colosseum để cầu nguyện cho hoà bình.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 28-09-2021) - Phòng Báo chí Toà Thánh cho biết, vào chiều 07 tháng 10 năm 2021, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ hiện diện tại Ðấu trường Colosseum, tham dự buổi cầu nguyện cho hoà bình do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức.

Buổi cầu nguyện là một phần của chương trình gặp gỡ liên tôn lần thứ 35, với tiêu đề: "Các dân tộc anh em, vùng đất tương lai. Các tôn giáo và các nền văn hoá trong cuộc đối thoại". Như vậy, sau một năm không thể tổ chức do đại dịch và các cuộc xung đột vẫn tiếp tục diễn ra trên thế giới, trong hai ngày 6 và 7 tháng 10 năm 2021, các tôn giáo lớn trên thế giới sẽ cùng nhau tham dự bốn diễn đàn được tổ chức tại Roma. Sự kiện này đã trở thành truyền thống, một phần của "tinh thần Assisi" từ năm 1986 do ý muốn của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

Ông Marco Impagliazzo, Chủ tịch Cộng đoàn Thánh Egidio bày tỏ niềm vui vì Ðức Thánh Cha sẽ tham dự buổi cầu nguyện. Ông nói với Vatican News: "Chúng tôi đón nhận tin này với niềm vui lớn. Cho phép tôi nói điều này, chính Ðức Thánh Cha đã hướng dẫn thế giới trong thời điểm đại dịch. Ðiều này được thể hiện rõ trong bài suy niệm tại quảng trường thánh Phêrô ngày 27 tháng 3 năm 2020".

Ông Chủ tịch cho biết thêm, buổi cầu nguyện năm 2021 với sự hiện diện đông đảo của mọi người sẽ tiếp tục tinh thần của buổi cầu nguyện năm 2020, nghĩa là "Chúng ta không thể được cứu một mình" và thêm vào "Các dân tộc anh em, vùng đất tương lai", nghĩa là cái nhìn về tình huynh đệ phổ quát và các cuộc khủng hoảng môi trường, cùng hoạt động vì một thế giới biết tôn trọng môi trường và chuẩn bị một tương lai cho con cháu chúng ta.

Ông Marco khẳng định rằng, Cộng đoàn Thánh Egidio muốn quy tụ các lãnh đạo tôn giáo lớn trên thế giới, cố gắng thúc đẩy mọi người hướng đến ước mơ về tình huynh đệ phổ quát, đó là cách duy nhất để ngăn chặn vòng xoáy của bạo lực, chiến tranh và khủng bố trên thế giới. Ngoài ra, khi cùng nhau suy tư về hoà bình, theo một nghĩa nào đó, các tôn giáo trở thành anh chị em, điều này có thể đóng góp việc chăm sóc mới cho môi trường, như Ðức Thượng phụ Ðại kết Bartolomeo đã kiên định thực hiện trong nhiều năm.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page