Ðức Thánh cha giải quyết khó khăn

tại Tổng giáo phận Koeln, Ðức quốc

 

Ðức Thánh cha giải quyết khó khăn tại Tổng giáo phận Koeln, Ðức quốc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Berlin (RVA News 25-09-2021) - Hôm 24 tháng 9 năm 2021, Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại thủ đô Berlin, đã thông báo quyết định của Ðức Thánh cha Phanxicô nhắm giải quyết tình trạng khó khăn tại Koeln, là tổng giáo phận lớn nhất tại Ðức, với gần hai triệu tín hữu Công giáo.

Từ lâu, Ðức hồng y Maria Woelki, 65 tuổi (1956) bị giới báo chí tả phái và nhiều thành phần trong giáo phận tố cáo là đã ém nhẹm và xử lý sai trái những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo phận.

Ðức Hồng y Woelki đã thuê hai hãng luật sư thực hiện cuộc điều nghiên, dựa trên văn khố của giáo phận. Nghiên cứu thứ nhất, Ðức Hồng y thấy có những thiếu sót trong phương pháp, nên ngài không công bố. Nghiên cứu thứ hai, dài 800 trang đã được công bố, ghi nhận có những thiếu sót trong các chức sắc hữu trách của giáo phận, nhưng không thấy có lỗi nào từ phía Ðức Hồng y Woelki. Hai vị giám mục Phụ tá đã xin Ðức Thánh cha từ chức và cả Ðức Tổng giám mục Stefan Hesse, trước kia là Tổng đại diện Koeln, nay là Tổng giám mục giáo phận Hamburg, cũng xin từ chức. Ðức Thánh cha cho Ðức Tổng giám mục Hesse tạm nghỉ một thời gian và mới đây đã yêu cầu Ðức Tổng giám mục trở lại nhiệm vụ.

Trong thời gian qua, Ðức Thánh cha đã cử hai giám mục đến thanh tra tại Tổng giáo phận Koeln, từ ngày 07 đến 14 tháng 7 năm 2021: Ðức Hồng y Arborelius, Giám mục giáo phận Stockholm Thụy Ðiển và Ðức cha Van den Hende, Giám mục Rotterdam, Hòa Lan.

Sáng ngày 24 tháng 9 năm 2021, Tòa Sứ thần ở Berlin đã gửi thư cho Hội đồng Giám mục Ðức và thư này được công bố, theo đó Ðức Thánh cha bác bỏ những lời cáo buộc Ðức Hồng y Woelki là muốn ém nhẹm những vụ lạm dụng, dựa trên các sự kiện đã được công bố và các văn kiện Tòa Thánh đã cứu xét. Ðức Hồng y cũng tỏ ra quyết tâm đối phó với các tội ác lạm dụng trong Giáo hội, nâng đỡ những người liên hệ và thăng tiến sự phòng ngừa. Tuy nhiên, Ðức Hồng y Woelki đã phạm nững lỗi lầm lớn trong việc thông tin, khiến cho nhiều tín hữu bị giao động và góp phần tạo nên cuộc khủng hoảng về sự tín nhiệm trong giáo phận.

Trong tuần lễ trước đây, Ðức Thánh cha đã tiếp kiến Ðức Hồng y Woelki và nói chuyện lâu, qua đó ngài nhìn nhận lòng trung thành của Ðức Hồng y đối với Tòa Thánh, và quan tâm đến sự hiệp nhất của Giáo hội. Ðức Thánh cha tín nhiệm nơi Ðức Hồng y, nhưng ngài thấy Ðức Hồng y và Tổng giáo phận Koeln cần một thời gian để "dừng lại, canh tân và hòa giải". Vì thế, ngài quyết định Ðức Hồng y sẽ nghỉ để bồi dưỡng trong sáu tháng, từ giữa tháng Mười này đến Mùa chay năm tới, 2022.

Ðức Thánh cha bổ nhiệm Ðức cha Phụ tá Rolf Steinhaeuser làm Giám quản Tông tòa, trong thời gian Ðức Hồng y vắng mặt. Ðồng thời ngài yêu cầu Ðức cha phụ tá Ansgar Puff trở lại nhiệm vụ. Ðức cha phụ tá Schwaderlapp xin đi phục vụ một năm tại Tổng giáo phận Mombasa, bên Kenya, và Ðức Thánh cha đã chấp nhận lời thỉnh cầu này.

Trong thông cáo của tòa Tổng giám mục Koeln, công bố trưa ngày 24 tháng 9 năm 2021, Ðức Hồng y Woelki cho biết chính ngài đã xin Ðức Thánh cha cho một thời gian để tĩnh dưỡng tinh thần và Ðức Thánh cha chấp thuận.

Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí, sau các thông cáo trên đây, Ðức Hồng y Woelki đã cám ơn Ðức Thánh cha vì sự cảm thông và nâng đỡ. Ðức Hồng y cho biết cũng đã nói chuyện lâu với Ðức Hồng y Tổng trưởng Bộ Giám mục và nhìn nhận những thiếu sót trong việc thông tin.

(Tổng hợp 25-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page