Dân Pháp ngày càng không tin Thiên Chúa

 

Dân Pháp ngày càng không tin Thiên Chúa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paris (RVA News 25-09-2021) - Dân Pháp ngày càng không tin nơi Thiên Chúa và ít quan tâm đến tôn giáo, theo một cuộc thăm dò dư luận, công bố hôm 23 tháng 9 năm 2021.

Cuộc thăm dò do Viện nghiên cứu tư tưởng và thị trường, gọi tắt là Ifop, thực hiện hồi cuối tháng Tám năm 2021, bằng cách hỏi ý kiến của 1,018 người trên 18 tuổi. Kết quả được phổ biến trên trang mạng của Tuần Báo "Gia đình Kitô" (Famille Chrétienne), cho thấy chỉ có 49% tự nhận mình là tín hữu, trong khi cách đây 17 năm, tức là 2004, tỷ lệ này là 55%. Số người tin có Thiên Chúa phần lớn ở lứa tuổi từ 65 trở lên, và ở lứa tuổi từ 35 đến 49, chỉ có 45% nhận mình là tín hữu.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy dân Pháp ngày càng ít nói về tôn giáo. Chỉ có 38% thường nói hoặc thỉnh thoảng nói về tôn giáo trong gia đình và 29% với bạn hữu. Tỷ lệ này giảm sút rõ ràng so với 58% hồi năm 2009 những người nói về tôn giáo trong môi trường gia đình, và 49% với bạn hữu.

Trả lời câu hỏi: Ðại dịch Covid-19 có làm cho bạn gần gũi hơn với việc hành đạo nhiều hơn hay không? 40% nơi tín hữu Công giáo thực hành trả lời là có.

(Kai 23-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page