Ðức Hồng y Urosa Savino

người Venezuela qua đời vì Covid-19

 

Ðức Hồng y Urosa Savino người Venezuela qua đời vì Covid-19.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Caracas (RVA News 24-09-2021) - Ðức Hồng y Urosa Savino, nguyên Tổng giám mục giáo phận thủ đô Caracas của Venezuela, đã qua đời hôm 23 tháng 9 năm 2021, thọ 79 tuổi. Ngài là hồng y thứ hai qua đời vì Covid-19, sau Ðức Hồng y Oscar Scheid, người Brazil hồi đầu năm 2021.

Ðức Hồng y Urosa Savino bị nhiễm Coronavirus cách đây hơn một tháng, và tình trạng của ngài này càng nặng hơn. Thứ Bảy 18 tháng 9 năm 2021, trong một thông cáo đặc biệt, Ðức Hồng y Baltazar Porras, Giám quản Tông tòa giáo phận Caracas, xin các tín hữu cầu nguyện cho Ðức Hồng y Savino. Ngài rất được dân chúng kính mến.

Ðức Hồng y thụ phong linh mục năm 1967, khi được 25 tuổi, du học Roma và đậu tiến sĩ thần học năm 1971. Trở về nước ngài làm Giám đốc Ðại chủng viện liên giáo phận ở Caracas và trở thành giám mục phụ tá tại đây năm 1982 lúc 40 tuổi. Tám năm sau đó, 1990, ngài thăng Tổng giám mục giáo phận Valencia ở Venezuela.

Năm 2005, Ðức Thánh cha Biển Ðức XVI đã bổ nhiệm Ðức cha Urosa Savino làm Tổng giám mục giáo phận thủ đô và năm 2006 thăng làm hồng y. Ðức Hồng y Urosa Savino là tác giả của nhiều sách và cũng là thành viên Hội đồng Hồng y về các vấn đề quản trị và kinh tế của Tòa Thánh.

Với sự qua đời của Ðức Hồng y Urosa Savino, Hồng y đoàn còn 218 vị, trong đó có 121 hồng y cử tri dưới 80 tuổi và có 97 vị trên 80 tuổi, trong đó có hai vị người Việt Nam là Ðức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn và Ðức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn.

Ðiện văn chia buồn của Ðức Thánh cha

Cũng trong sáng hôm 24 tháng 9 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã gửi điện tới Ðức Hồng y Baltazar Porras, Giám quản Tông tòa Caracas, để chia buồn với thân nhân cũng như cộng đoàn giáo phận địa phương. Ðức Thánh cha nhắc nhớ Ðức Cố Hồng y như vị "Mục tử xả thân trong bao năm, và với lòng trung thành, hiến thân phục vụ Thiên Chúa và Giáo hội".

Ðức Thánh cha cầu nguyện, xin ơn an nghỉ đời đời cho Ðức Cố Hồng y, xin Chúa Giêsu ban triều thiên vinh quang vĩnh cửu.

(Sismografo 23-9-2021; Rei 24-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page