Giáo hội Công giáo Armeni

có Thượng phụ mới

 

Giáo hội Công giáo Armeni có Thượng phụ mới.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 24-09-2021) - Hôm 23 tháng 9 năm 2021, 12 giám mục thuộc Công nghị của Giáo hội Công giáo Armeni đã bầu được một vị Thượng phụ mới, và đã được Ðức Thánh cha Phanxicô phê chuẩn và sáng hôm 24 tháng 9 năm 2021, ngài đã tiếp kiến riêng Ðức Tân Thượng phụ cùng với các giám mục tham dự Công nghị.

Ðó là Ðức Raphael Bedros XXI Minassian, 75 tuổi (1946), sinh trưởng tại Beirut, thủ đô Liban. Ngài du học Roma, thụ phong linh mục năm 1973 và đã đảm nhận nhiều nhiệm vụ, từ bí thư riêng của Ðức Thượng phụ Hovanes Bedros XVII Kasparian, cho đến công tác làm giáo sư, Ðại diện tư pháp của giáo phận, rồi làm cha sở các tín hữu Công giáo Armeni ở California, Arizona và Nevada Hoa Kỳ. Năm 2011, ngài được Ðức Thánh cha Biển Ðức XVI bổ nhiệm làm Tổng giám mục đặc trách các tín hữu Công giáo Armeni ở Trung Âu, và trong tư cách này, ngài đã đón tiếp Ðức Thánh cha Phanxicô hồi tháng Sáu năm 2016 đến viếng thăm Armeni.

Giáo hội Công giáo Armeni được thành lập năm 1742, sau khi một số giám mục và tín hữu tách rời khỏi Giáo hội Armeni tông truyền và trở về hiệp nhất với Tòa Thánh và được Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XIV (1740-58) nhìn nhận. Trụ sở của Ðức Thượng phụ ở Bzoummar, bên Liban. Hiện nay, Giáo hội này có khoảng hơn 580,000 tín hữu thuộc 17 giáo phận, phần lớn sống ở Liban và các nước Trung Ðông, nhưng cũng có giáo phận tại 11 nước trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ và Canada.

(Rei 23-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page