Hội nghị quốc tế

các linh hoạt viên hôn nhân

 

Hội nghị quốc tế các linh hoạt viên hôn nhân.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kalwaria (RVA News 23-09-2021) - Từ ngày 17 đến 19 tháng 9 năm 2021, Hội nghị quốc tế các linh hoạt viên Phong trào gặp gỡ Hôn nhân đã tiến hành tại Ðền thánh Kalwaria Zebrzydowska ở miền nam Ba Lan, với sự tham dự của các đại diện từ 14 nước trên thế giới.

Chủ đề hội nghị là "72 môn đệ trở về vui mừng" (Lc 10,17). Tham dự tại chỗ, có 160 người, cùng với 90 linh hoạt viên ở các nơi trên thế giới tham dự trực tuyến. Phong trào gặp gỡ hôn nhân này do ông bà Irena và Jerzye Grzybowscy, người Ba Lan thành lập.

Ðức Hồng y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ giáo dân, gia đình và sự sống đã cho phép ban tổ chức cuộc gặp gỡ được dùng huy hiệu Năm Amoris Laetitia về gia đình trong các tài liệu của hội nghị, vì khóa họp này được coi là thành phần công cuộc chuẩn bị Ðại hội các Gia đình Công giáo thế giới, sẽ tiến hành tại Roma vào tháng Sáu năm 2022.

Ðức Hồng y Farrell cũng gửi sứ điệp chào thăm các tham dự viên ở Kalwaria và hứa cầu nguyện, đồng thời khích lệ mọi người tiếp tục hoạt động dù giữa thời đại dịch hiện nay.

Trong Hội nghị đã có phần phân tích kinh nghiệm của Phong trào gặp gỡ gia đình trong những năm gần đây, tại Ba Lan và các nước khác. Ðại dịch hiện nay được nhìn một cách tích cực, như một thách đố thúc giục Phong trào phát triển hoạt động trong hoàn cảnh mới.

Trong một bài thuyết trình, ông bà Diana và Uldis Zurilo, thủ lãnh phong trào gặp gỡ Hôn nhân ở nước Latvia (Lettoni) đã nói đến những nhân tố ảnh hưởng tiêu cực đến hôn nhân và gia đình trên thế giới: không những đại dịch, nhưng cả những cuộc khủng hoảng trong Giáo hội, sức ép chống gia đình từ một số chính trị gia và các cơ quan truyền thông. Ðại dịch cũng làm cho nhiều người trẻ nản chí không dám dấn thân vào hôn nhân và cũng làm cho một số người trong phong trào bị xuống tinh thần, nhưng đối với nhiều người khác, đây là một thách đố thúc đẩy động viên năng lực để thi hành công tác mục vụ giữa những khó khăn mới.

(Ekai 21-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page