Các cựu môn sinh Ðức Biển Ðức XVI

nhóm họp thường niên

 

Các cựu môn sinh Ðức Biển Ðức XVI nhóm họp thường niên.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 21-09-2021) - Trong những ngày qua, các cựu môn sinh của Ðức nguyên Giáo hoàng Ratzinger - Biển Ðức XVI đã nhóm họp thường niên tại Roma và chiều thứ Bảy, 18 tháng 9 năm 2021, đã tổ chức một cuộc hội thảo công cộng tại Thính đường Giáo hoàng Học viện Augustinianum, cạnh Vatican.

Cùng tham dự hai sinh hoạt trên đây, cũng có các học giả nghiên cứu về thần học của Ðức Biển Ðức XVI.

Ðây là cuộc hội thảo thứ ba được tổ chức cho công chúng, với mục đích bàn về những vấn đề và thách đố quan trọng ngày nay trong Giáo hội, đồng thời tìm kiếm những câu trả lời giá trị và có sức mạnh xác tín, dưới ánh sáng thần học của Ðức Ratzinger - Biển Ðức XVI, một nền thần học ăn rễ sâu trong đức tin của Giáo hội.

Năm 2020, cuộc hội luận này bàn về vấn đề Thiên Chúa trong những tranh luận thời nay. Năm 2021, cuộc hội luận xoay quanh mầu nhiệm cứu độ.

Về sinh hoạt này, Ðức Hồng y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, và là vị bảo trợ của nhóm các cựu môn sinh của Ðức Ratzinger - Biển Ðức XVI, giải thích rằng sự nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa, trong đó chúng ta gặp chân lý và tình thương đích thân của Thiên Chúa, chính là tín lý nòng cốt của mầu nhiệm Kitô giáo về đức tin và vì thế, đó cũng là nòng cốt sâu xa nhất trong tư tưởng thần học của Ðức Ratzinger - Biển Ðức XVI. Thần học của ngài cốt yếu là một thần học quy hướng về Chúa Kitô, liên quan đến sự nhập thể, ngôi vị hóa Thiên Chúa, trong đó có gồm tóm mầu nhiệm cứu độ.

Vì thế, đức tin Kitô xác tín rằng công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa đã biểu lộ tình thương của Chúa và loài người chúng ta chỉ có thể hiện hữu trên nền tảng tình thương. Ðiều này chủ yếu có nghĩa: Thiên Chúa là Ðấng Cứu Chuộc chúng ta, vì Ðấng Cứu Chuộc cũng là Ðấng Tạo Dựng. "Chỉ có Ðấng Tạo Dựng mới có thể là Ðấng Cứu Chuộc chúng ta. Ðó chính là nòng cốt tư tưởng về cứu thế học của Ðức Ratzinger - Biển Ðức XVI".

Trong số các diễn giả khác, có giáo sư Ralph Weimann, giảng dạy tín lý và đạo đức sinh học tại Ðại học Giáo hoàng thánh Tômasô Aquinô của dòng Ða Minh và Giáo hoàng Học viện Nữ Vương các Tông đồ của dòng Ðạo Binh Chúa Kitô ở Roma.

(Vatican News 19-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page