Các Giám mục Ðức

nhóm khóa họp mùa thu

 

Các Giám mục Ðức nhóm khóa họp mùa thu.

Ngọc Yến

Frankfurt (Vatican News 21-09-2021) - Hội đồng Giám mục Ðức đã bắt đầu khóa họp mùa thu từ thứ Hai 20 tháng 9 năm 2021, và sẽ kết thúc vào ngày 23 tháng 9 năm 2021. Nội dung của các buổi gặp gỡ tập trung vào Con đường Công nghị, lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên của giáo sĩ, và bầu các thành viên mới cho Hội đồng Giám mục.

Phiên họp toàn thể đầu tiên kể từ sau đại dịch của Hội đồng Giám mục Ðức, có sự hiện diện của 68 thành viên được hướng dẫn bởi Chủ tịch Hội đồng Giám mục, Ðức cha Georg Batzing, Giám mục của Limburgo. Ngoài ra, vào ngày khai mạc còn có sự hiện diện của Ðức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Sứ thần Toà Thánh; và Ðức Tổng Giám mục Stanislaw Budzik, của Tổng Giáo phận Lublino, Ba Lan hiện diện với tư cách đại diện khách mời của các Hội đồng Giám mục khác.

Các Giám mục sẽ thảo luận về Con đường Công nghị, với khóa họp toàn thể thứ hai, sẽ tiến hành từ ngày 30 tháng 9 đến 02 tháng 10 năm 2021, tại thành phố Frankfurt-am-Main.

Tiếp đến, một lần nữa, các Giám mục sẽ đối diện với thực tế để làm rõ và đánh giá những nghiên cứu về "Lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên của các linh mục, phó tế và tu sĩ Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Ðức", cũng như các vấn đề thủ tục mới để bồi thường, nghiên cứu về việc không tố cáo trong quá khứ của các Giám mục và những vấn đề hiện tại.

Các Giám mục cũng sẽ bầu các thành viên, chủ tịch, phó chủ tịch và cố vấn của 14 Ủy ban của Hội đồng Giám mục Ðức. Sau cùng, trong Ðại hội, các giám mục cứu xét những đường hướng mới trong việc mục vụ giới trẻ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page