Cộng đoàn Công giáo bé nhỏ tại Istanbul

có chủ chăn mới

 

Cộng đoàn Công giáo bé nhỏ tại Istanbul có chủ chăn mới.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Istanbul (RVA News 19-09-2021) - Cộng đoàn Công giáo Latinh tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã có một vị chủ chăn mới, sau 9 tháng trống tòa, đó là Ðức cha Massimiliano Palinuro, được Ðức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Ðại diện tông tòa tại đây, hôm 14 tháng 9 năm 2021.

Tại Istanbul có 15,000 tín hữu Công giáo Latinh thuộc 12 giáo xứ, trên tổng số 15 triệu 600 ngàn dân cư, hầu hết là tín hữu Hồi giáo.

Cha Massimiliano Palimuro, người Ý, năm nay 47 tuổi (1974), thuộc giáo phận Ariano Irpino, và từ 9 năm nay làm cha sở tại Trabzon, bên Thổ Nhĩ Kỳ, trong tư cách là linh mục Fidei Donum, Hồng ân đức tin, tức là linh mục triều đến làm việc truyền giáo tại một giáo phận ở nước khác. Cha sở trước đây tại giáo xứ này là linh mục Andrea Santoro, đã bị bắn chết hồi năm 2006 và đang được giáo phận Roma tiến hành án phong chân phước.

Cha Palimuro sẽ được Ðức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương, truyền chức giám mục vào ngày 07 tháng 12 năm 2021, tại giáo phận nguyên quán Ariano Irpino của ngài và sau đó sẽ đến nhận nhiệm sở ngày 18 tháng 12 năm 2021. Ðức tân giám mục kế nhiệm Ðức cha Rubén Tierrablanca González, người Tây Ban Nha, thuộc dòng Phanxicô, qua đời hồi tháng Mười Hai năm 2020 vì Covid-19.

Tại thành Istanbul, cũng có Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople, với Ðức Thượng phụ Bartolomaios, vị đứng đầu tất cả các Thượng phụ Chính thống trên thế giới. Ngài chỉ có khoảng 4,000 giáo dân trên toàn nước Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, Ðức cha Palimuro nói rằng: "Tôi không biết Istanbul bao nhiêu. Tôi phải học biết về thực tại phức tạp tại đây, không những về cộng đoàn Công giáo nhưng cả về thực tại Kitô giáo, trong nhãn giới đại kết và về Hồi giáo, trong viễn tượng đối thoại liên tôn, vốn là một thách đố rất lớn. Có một lợi điểm là tôi đã có những tương quan chặt chẽ với Ðức Thượng phụ Bartolomaios và đã cộng tác với ngài. Ðối với các tín hữu Công giáo, có một thách đố là làm sao duy trì việc giúp đỡ những người tị nạn, hiện có 4 triệu 500 ngàn người vừa chính thức vừa không chính thức, làm sao bảo đảm sự tiếp tục các dự án và các công trình đã được khởi sự như trường học, nhà thương và các trung tâm từ thiện".

Ðức tân giám mục cũng bày tỏ hy vọng mang lại một khuôn mặt ngày càng có đặc tính Thổ Nhĩ Kỳ và địa phương hơn cho thực tại Giáo hội ở Thổ: cho đến nay hầu hết Kitô hữu tại nước này là người ngoại quốc và nhất là các thừa sai, tiếng địa phương ít được sử dụng. Ðức cha Palimuro cho biết: "Năm nay, có một thanh niên người Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu năm thứ I ở chủng viện. Chúng tôi hy vọng đây là hạt giống đầu tiên sẽ làm cho Giáo hội địa phương được nảy mầm".

(Asia News 17-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page