Tuổi già không phải là một căn bệnh

nhưng là một đặc ân

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô: Tuổi già không phải là một căn bệnh nhưng là một đặc ân.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 17-09-2021) - Trong sứ điệp gửi đến các linh mục lớn tuổi và đau yếu của vùng Lombardia, Bắc Ý, tụ họp tại Caravaggio nhân Ngày Huynh đệ, Ðức Thánh Cha nói: "Tuổi già không phải là một căn bệnh, nhưng là một đặc ân".

Ngày Huynh đệ được tổ chức trong cuộc họp thường niên của các Giám mục vùng Lombardia, thuộc Bắc Ý. Nhân dịp này, Ðức Thánh Cha đã gửi sứ điệp cho các linh mục lớn tuổi, già yếu và bệnh tật.

Trong sứ điệp, Ðức Thánh Cha viết: "Anh em đang trải qua một thời gian của tuổi già, đó không phải là một căn bệnh, nhưng là một đặc ân, giống như Chúa Giêsu đã chịu đau khổ và vác Thánh giá".

Nhắc đến cụ già Simêon và bà Anna, đã đón nhận Tin Mừng một cách trọn vẹn khi đến tuổi già, và khi bồng ẵm Hài Nhi Giêsu trong vòng tay, hai cụ già loan báo cho mọi người một cuộc cách mạng dịu dàng. Ðức Thánh Cha chỉ rõ rằng, các linh mục lớn tuổi không chỉ là "những người cần được trợ giúp" nhưng là "những người nắm giữ vai chính tích cực", bởi vì "các linh mục mang trong mình những giấc mơ của ký ức, điều này rất quan trọng đối với các thế hệ trẻ". Và ngài nhấn mạnh: "Từ anh em, nhựa sống sẽ nảy sinh trong đời sống Kitô hữu và trong thừa tác vụ".

Ở phần cuối thư, Ðức Thánh Cha xin các linh mục cầu nguyện cho ngài bởi vì ngài cũng "hơi già và hơi bệnh nhưng không nhiều".

Sau các sinh hoạt của Ngày Huynh đệ, các linh mục lớn tuổi cùng đồng tế Thánh lễ với Ðức Tổng Giám mục Mario Delpini, của Tổng Giáo phận Milan và các Giám mục của Lombardia tại Ðền thánh Ðức mẹ Del Fonte. Trong Thánh lễ, Ðức Tổng Giám mục mời gọi mọi người cầu nguyện cho tất cả các linh mục đã qua đời, nạn nhân của đại dịch Covid-19. Tại Ý, trong số 300 linh mục chết vì Covid, có 92 vị ở Lombardia. (CSR_6284_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page