Ðức Thánh cha tiếp các vị điều hành

các Hiệp hội và Phong trào

 

Ðức Thánh cha tiếp các vị điều hành các Hiệp hội và Phong trào.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 16-09-2021) - Sáng ngày 16 tháng 9 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến 80 vị điều hành các hiệp hội giáo dân, các phong trào Giáo hội và các cộng đoàn mới. Ngài cảnh giác các vị về hai chướng ngại cản trở tinh thần phục vụ, đó là ước muốn quyền hành và tiếp đến là thiếu trung thành.

Các vị điều hành tham dự khóa họp do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức về đề tài: "Trách nhiệm cai quản trong các hiệp hội giáo dân: một sự phục vụ Giáo hội". Một số vị không đến tham dự được, nên tham dự trực tuyến. Hội nghị xoay quanh Sắc luật do Bộ giáo dân công bố ngày 11 tháng 6 năm 2021, và được Ðức Thánh cha phê chuẩn trước đó, trong đó có ấn định nhiệm kỳ của vị chủ tịch và Hội đồng quản trị trung ương của các Hiệp hội giáo dân quốc tế được Tòa Thánh công nhận, tối đa là 10 năm. Luật cũng qui định tất cả những thành viên trọn quyền đều có quyền bỏ phiếu, trực tiếp hay gián tiếp, trong việc hình thành tổng hội bầu chọn cơ quan điều hành trung ương ở cấp quốc tế.

Các vị sáng lập Hiệp hội có thể được Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống chuẩn chước các qui luật trên đây.

Trong bài huấn dụ sáng 16 tháng 9 năm 2021, sau lời chào mừng và giới thiệu của Ðức Hồng y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Ðức Thánh cha ca ngợi sự phục vụ của các Hội đoàn và Phong trào dành cho Giáo hội, giúp đỡ những người gặp nhiều khó khăn trong kỳ đại dịch. Ngài nhắn nhủ các hiệp hội hãy luôn canh tân, đào sâu đoàn sủng của mình.

Ðức Thánh cha đặc biệt cảnh giác về hai chướng ngại mà một Kitô hữu có thể gặp phải:

Trước tiên là ước muốn quyền hành, được biểu lộ bằng nhiều cách trong Giáo hội. Người ta ủy quyền cho người khác, nhưng chỉ trên lý thuyết mà thôi.

Chướng ngại thứ hai là thiếu trung thành, có lối sống hai mặt, miệng thì nói là muốn phục vụ Thiên Chúa và tha nhân, nhưng trong thực tế thì chỉ phục vụ cái tôi của mình; ước muốn xuất hiện, được nhìn nhận và quí chuộng. Ðức Thánh cha nói: "Chúng ta đừng quên rằng sự phục vụ đích thực thì nhưng không và vô điều kiện, không tính toán cũng chẳng đòi hỏi."

"Chúng ta rơi vào cạm bẫy thiếu trung thành khi chúng ta tự coi mình trước mặt người khác như những người duy nhất giải thích về các đoàn sủng, những người thừa kế duy nhất của hiệp hội và phong trào của chúng ta; hoặc coi mình là không thể thiếu được, chúng ta làm mọi sự để đảm nhận chức vụ trọn đời; hoặc khi chúng ta muốn quyết định trước ai sẽ là người kế nhiệm chúng ta. Không ai là chủ nhân của các hồng ân đã lãnh nhận để mưu ích cho Giáo hội, không ai được bóp nghẹt các hồng ân ấy".

(Rei 16-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page