Ðức Thánh Cha Phanxicô rời Roma, đến Budapest,

bắt đầu chuyến tông du thứ 34 tại nước ngoài

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô rời Roma, đến Budapest, bắt đầu chuyến tông du thứ 34 tại nước ngoài.

Hồng Thủy

Budapest (Vatican News 12-09-2021) - Vào lúc gần 5 giờ rưỡi sáng giờ Roma, sau giờ Việt Nam 5 tiếng, Chúa Nhật 12 tháng 9 năm 2021, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã rời Nhà trọ thánh Marta, đi xe hơi ra phi trường Fiumicino của Roma cách đó 29 km để đáp chuyến bay đi Budapest, bắt đầu chuyến viếng thăm thứ 34 tại nước ngoài, cụ thể là thăm Budapest và Slovakia trong 4 ngày, từ ngày 12 đến 15 tháng 9 năm 2021, chuyến thăm được đánh dấu với việc tôn kính Thánh Thể và cầu nguyện tại trung tâm của châu Âu.

Ðến phi trường Fiumicino lúc gần 6 giờ, Ðức Thánh Cha được các đại diện chính quyền dân sự và tôn giáo, trong đó có Ðức cha Gianrico Ruzza, giám quản tông tòa giáo phận Porto-Santa Rufina của Ý, lãnh thổ có sân bay Fiumicino, chào đón. Trước khi lên máy bay, Ðức Thánh Cha đã chào những người hiện diện và sau đó như thường lệ, tay xách chiếc cặp đen, đeo khẩu trang, ngài bước lên thang máy bay.

Chiếc máy bay A320 của hãng hàng không Alitalia của Ý, đã cất cánh lúc hơn 6 giờ, đưa Ðức Thánh Cha và đoàn tùy tùng, trong đó có 78 ký giả và các những người hoạt động truyền thông của các tờ báo quốc tế đăng ký, vượt 991 km, trong 1 tiếng 45 phút', qua không phận các nước Ý, Crô-át và Hungary. Ðức Thánh Cha đã gửi điện thư chào Tổng thống Ý và Crô-át.

Chuyến bay giã từ

Trên chuyến bay Ðức Thánh Cha đã chào và cảm ơn mọi người tháp tùng trên chuyến bay. Ngài nói rằng đây là chuyến bay giã từ, vì là chuyến bay cuối cùng cùng với hãng hàng không Alitalia của Ý. Hãng này sẽ đổi thành hãng hàng không ITA. Ðức Thánh Cha đặc biệt chào và cảm ơn Ðức ông Guido Marini, nguyên là Chưởng ban nghi lễ của Ðức Thánh Cha, mới được bổ nhiệm làm giám mục; chào Ðức ông Dieudonné Datonou, nguyên là chưởng ban tổ chức các chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại nước ngoài, cũng mới được bổ nhiệm làm giám mục. Ðức Thánh Cha giới thiệu Ðức ông Giorgio, người Ấn Ðộ, mới được chọn phụ trách nhiệm vụ này.

Ðến Budapest

Sau gần 2 giờ bay, chuyến bay chở Ðức Thánh Cha đã đáp xuống phi trường thủ đô Budapest của Hungary lúc 7 giờ 42 phút giờ địa phương, cùng giờ Roma, và đậu tại khu vực dành riêng cho nghi lễ chào đón. Ðức Thánh Cha bắt đầu 7 tiếng thăm thủ đô Budapest của Hungary, quốc gia thứ 53, được ngài viếng thăm kể từ đầu triều đại Giáo hoàng của ngài.

Lúc khoảng 8 giờ, Ðức Thánh Cha bước xuống thang máy bay. Tại chân thang máy bay, ngài được Sứ thần Tòa Thánh tại Hungary, Ðức tổng giám mục Michael A. Blume, dòng Ngôi Lời, và Ðại sứ đặc biệt của Hungary cạnh Tòa Thánh chào đón. Tiếp đến, Phó Thủ tướng Zsolt Semjen của Hungary đón tiếp ngài. Hai em bé trong trang phục truyền thống đã tặng hoa cho ngài.

Sau khi chào các nhân vật trong phái đoàn Hungary, Ðức Thánh Cha lên xe đi đến Bảo tàng Nghệ thuật của Budapest ở Quảng trường Anh hùng để gặp Tổng thống và Thủ tướng Hungary.

Trong chương trình thăm Budapest, Ðức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống và Thủ tướng Hungary, sau đó gặp các giám mục Hungary và cuối cùng là gặp đại diện hội đồng đại kết các giáo hội và một số cộng đoàn Do Thái của Hungary, trước khi chủ tế Thánh lễ kết thúc Ðại hội Thánh Thể lần thứ 52.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page