Ủy ban Giám mục Âu châu

than phiền chưa có "đại sứ" về tự do tôn giáo

 

Ủy ban Giám mục Âu châu than phiền chưa có "đại sứ" về tự do tôn giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Luxemburg (RVA News 10-09-2021) - Ủy ban Giám mục Âu châu, gọi tắt là Comece, lấy làm tiếc vì chưa có "đại sứ" đặc biệt của Liên hiệp Âu châu về tự do tôn giáo.

Ủy ban Comece qui tụ 27 vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục của 27 quốc gia thuộc Liên hiệp Âu châu và hiện do Ðức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Tổng giám mục giáo phận Luxemburg, làm chủ tịch.

Hôm 08 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Comece đã chào mừng ông Christos Stylianides người Hy Lạp kết thúc nhiệm vụ "đại sứ" đặc biệt của Liên hiệp Âu châu về vấn đề tự do tôn giáo ở bên ngoài Liên hiệp và để làm bộ trưởng về khủng hoảng khí hậu, một bộ tân lập trong chính phủ Hy Lạp. Tuy nhiên, Ủy ban Comece lấy làm tiếc vì chưa có ai được bổ nhiệm thay thế ông Stylianides, mặc dù đã có nhiều cố gắng để tìm ứng viên thích hợp.

Trong một tweet, Comece viết: "Chúng tôi thúc giục Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu châu mau lẹ bổ nhiệm một vị "đại sứ" mới về tự do tôn giáo với sứ mệnh và tài nguyên được tăng cường".

Bà Adina Portaru, phát ngôn viên của Liên minh quốc tế bảo vệ tự do, gọi tắt là ADF International, lấy làm tiếc vì sự ra đi của ông Stylianides, chỉ sau gần 4 tháng trong nhiệm vụ "đại sứ" đặc biệt về tự do tôn giáo, và bà nói rằng: "Số phận hiện nay của các tín hữu Kitô, những người Hồi giáo Shiite và các tôn giáo thiểu số khác tại Afghanistan càng cho thấy cần có một vị đại sứ đặc biệt mau lẹ bắt tay vào công việc, quan tâm đến nhu cầu của những người bị bách hại nhiều nhất trên thế giới".

Chức vụ "đại sứ" đặc biệt về tự do tôn giáo được Liên hiệp Âu châu thành lập năm 2016 để bảo vệ tự do tôn giáo và tín ngưỡng trên thế giới nhân danh Liên hiệp Âu châu. Ông Stylianides được bổ nhiệm vào chức vụ này sau 2 năm không có người đảm trách công tác này.

(CNA 8-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page