Tổ chức "Trợ giúp Giáo hội đau khổ"

cổ võ hai dự án bảo tồn sự hiện diện Kitô tại Thổ Nhĩ Kỳ

 

Tổ chức "Trợ giúp Giáo hội đau khổ" cổ võ hai dự án bảo tồn sự hiện diện Kitô tại Thổ Nhĩ Kỳ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Istanbul (RVA News 09-09-2021) - Tổ chức bác ái quốc tế "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" đang phát động chiến dịch lạc quyên để tài trợ hai dự án giúp bảo tồn sự hiện diện của Kitô giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Dự án thứ nhất là tái khởi động các chuông của Nhà thờ Chính tòa Chúa Thánh Linh ở quảng trường trung ương Taksim thuộc thành phố Istanbul, và thứ hai là mở lại Nhà thờ chính tòa thánh Gioan Tông đồ ở thành phố Smirne.

Trong thông cáo công bố ngày 06 tháng 9 năm 2021, hội "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" giải thích rằng việc mở lại và tu bổ các nơi thờ phượng Kitô giáo có tầm quan trọng rất lớn để góp phần duy trì sự hiện diện của các tín hữu Kitô rất ít ỏi tại Thổ Nhĩ Kỳ". Tại nước này, cộng đoàn Kitô chỉ chiếm 0.2% dân số, lại bị sức ép mạnh mẽ vì sự tái Hồi giáo hóa xã hội gây ra. Những vụ tấn công các thánh đường - trong một số trường hợp là để trừng phạt các tín hữu Kitô bị vu khống là đã làm lan tràn Covid-19 - những vụ bắt giam bất công chống các Kitô hữu, Giáo hội Công giáo và Tin lành không được nhà nước Thổ nhìn nhận tư cách pháp nhân, cấm xây các chủng viện Công giáo, Armeni và Chính thống Hy Lạp, các vụ liên tục xúc phạm đến văn hóa Kitô được truyền đi trên các cơ quan truyền thông nhà nước Thổ, nhất là vào dịp lễ Giáng sinh, đó là một số biểu hiện đáng lo âu của sự cấu kết nguy hiểm giữa Hồi giáo như quốc giáo và một số nhóm xã hội.

Tổ chức "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" cũng giải thích rằng số tiền quyên góp trong chiến dịch sẽ được dùng để củng cố tháp chuông, đồng hồ cổ kính và ngọn đèn cổ của Nhà thờ chính tòa Chúa Thánh Linh ở Istanbul. Vì những lý do an ninh, liên hệ tới cả nguy cơ động đất, các chuông không còn được đánh lên nữa.

Tại thành phố Smirne, Nhà thờ Chính tòa thánh Gioan Tông đồ bị đóng cửa vì trận động đất hồi năm ngoái. Tiền quyên góp sẽ giúp tài trợ việc tu bổ cần thiết để mở lại thánh đường này, nhờ đó các tín hữu không bị phân tán và sớm được tụ họp tại nơi thờ phượng.

(Sir 7-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page