Hội đồng Giám mục Slovakia

bỏ điều kiện chích ngừa để có thể gặp Ðức Giáo hoàng

 

Hội đồng Giám mục Slovakia bỏ điều kiện chích ngừa để có thể gặp Ðức Giáo hoàng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bratislava (RVA News 06-09-2021) - Vì số người đăng ký ít ỏi, Hội đồng Giám mục Slovakia đã bãi bỏ điều kiện chích ngừa trọn vẹn chống Covid-19 để các tín hữu có thể tham dự các cuộc gặp gỡ và buổi lễ với Ðức Thánh cha Phanxicô, trong cuộc viếng thăm của ngài từ chiều 12 đến 15 tháng 9 năm 2021.

Quyết định trên đây được Hội đồng Giám mục Slovakia thông báo, hôm thứ Bảy, 04 tháng 9 năm 2021. Theo qui định trước đây, chỉ những người đã chích ngừa đầy đủ, người đã khỏi bệnh Covid-19 và những người âm tính khi xét nghiệm mới có thể đăng ký tham dự các cuộc gặp gỡ với Ðức Giáo hoàng. Ðể đăng ký, cần cung cấp lý lịch cá nhân và địa chỉ điện thư (email) để nhận được một mã số QR không thể sao chép và chỉ hiệu lực đối với một người. Mã QR đó cũng chứa đựng các thông tin về tổ chức, thời gian, địa điểm, qui luật hành xử tại các buổi lễ. Ban tổ chức cũng yêu cầu các tham dự viên in vé cùng với thẻ căn cước, hoặc hộ chiếu nếu là người nước ngoài khi đến tham dự.

Tính đến hạn chót cuối tháng Tám năm 2021, chỉ có 33,000 người trên toàn quốc đăng ký tham dự, mặc dù trong tuần trước đó, các giám mục đã công bố thư mục vụ khuyến khích các tín hữu đăng ký.

Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Slovakia cho biết sở dĩ các giám mục phải đưa ra điều kiện chích ngừa, là vì chính quyền nói rằng nếu không theo điều kiện đó, thì số người tham dự sẽ bị giới hạn vào 1,000 người.

Trước tình trạng con số người đăng ký ít ỏi, nay các giám mục Slovakia bãi bỏ các điều kiện đã đề ra.

Trong cuộc viếng thăm hơn ba ngày tại Slovakia, ngoài thủ đô Bratislava, Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ viếng thăm Kosice, thành phố lớn thứ hai và ở mạn đông của Slovakia. Ngài cũng dừng lại tại thành Presov, có trụ sở trung ương của Giáo hội Công giáo nghi lễ đông phương tại nước này.

Sáng thứ Tư 15 tháng 9 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ đến làng Sastin, kính viếng Ðền thánh quốc gia Ðức Mẹ Sầu Bi, đúng ngày lễ Bổn mạng của Giáo hội tại Slovakia. Sau thánh lễ tại đây, ngài sẽ trở về Roma.

(Ekai 5-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page